Xử dụng tốt những phương tiện truyền thông bởi các gia đình : khôn ngoan và thận trọng

 

 

Vatican ngày 23/05/2004

 

ĐGH Gioan Phaolô II mời gọi các gia đình ý thức trách nhiệm của mình trong cách thức xử dụng những phương tiện truyền thông bằng sự khôn ngoan và sự thận trọng.

 

Hôm nay là Ngày Thế Giới Truyền Thông. Sứ điệp của ĐGH cho ngày hôm nay nhắm đến gia đình : « Những phương tiện truyền thông trong gia đình : một nguy hiểm và một sự phong phú  ». Ngài trở lại đề tài này trong buổi cầu nguyện Regina Coeli tại Công Trường Thánh Phêrô với những người hành hương dưới cơn mưa lớn.

 

Không có chủ nghĩa an phận trước « sức mạnh của những phương tiện truyền thông » thường được gợi nên. Nhưng trong năm nay, điều mới lạ trong sứ điệp của ĐTC là lời mời gọi ý thức trách nhiệm và sự tự do của những « người tiêu thụ » những phương tiện truyền thông. Ngài mời gọi các gia đình « học hỏi để xử dụng chúng với sự khôn ngoan và sự thận trọng », bởi vì chúng vừa là một « sự phong phú » vừa là một « nguy hiểm ».

    

Nhờ những kỹ thuật hiện đại, ĐGH nhìn nhận rằng : « nhiều gia đình có thể tiếp xúc trực tiếp với những nguồn thông tin rộng lớn và đó là cơ hội để giáo dục, làm phong phú về văn hoá và lớn mạnh tinh thần ».

 

Nhưng đồng thời ĐGH cũng cảnh cáo rằng những phương tiện truyền thông « có thể làm nguy hại lớn đến gia đình khi chúng cho thấy một nhãn quan không thích hợp hay méo mó về sự sống, về gia đình, về tôn giáo hay về đạo đức ». Ngài kêu gọi sự « thông minh » và « lương tâm » của những người tiêu thụ.

 

Ngài nhấn mạnh : « Đó là bổn phận liên quan trước tiên đến bậc cha mẹ là những người có trách nhiệm một nền giáo dục lành mạnh và quân bình cho con cái mình ».

 

ĐGH thêm rằng : « Đó cũng là bổn phận của những cơ chế công cộng, được mời gọi để thực hiện những quy chế có khả năng bảo đảm rằng những phương tiện truyền thông xã hội luôn tôn trọng sự thật và ích lợi chung ».

 

ĐGH Gioan Phaolô II cũng khuyến khích những người hoạt động trong lãnh vực những phương tiện truyền thông biết dấn thân « cho sự tiến bộ chính đáng của nhân loại ».

 

Ngài nhắc nhở rằng Giáo Hội « nhìn với sự chú ý và cảm tình » những người làm việc trong lãnh vực rộng lớn này và Giáo Hội « ao ước thiết lập với họ một cuộc đối thoại thành thật và cởi mở ».

 

Trong vấn đề này, Đức Ông Renato Boccardo, thư ký của Uỷ Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội đã nhấn mạnh trên đài Radio Vatican rằng các gia đình không bị hoàn toàn thất thủ trước những phương tiện truyền thông : « Các gia đình có thể hành động mạnh hơn cho tiếng nói của mình về nội dung những chương trình, về sự thật, về nét mỹ thuật của những chương trình ».

 

Cho những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông, theo lời mời gọi của ĐGH, Đức Ông Boccardo lập lại : « Hãy làm việc chung với nhau ! Tôi tin rằng chúng ta tất cả đều có thể phục vụ cho xã hội, cho những người nam và người người nữ của thời đại của chúng ta để làm cho đời sống tươi đẹp hơn. Chúng ta có thể làm chung điều gì đó cho con người của thời đại này ». 

  

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà