Câu « tại sao » của con người và câu « trả lời » của Thiên Chúa

 

 

Vatican ngày 23/9/2004

 

« Câu « tại sao » của con người và câu « trả lời » của Thiên Chúa » là tựa đề của tờ báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp ngày 21/9, tờ báo đăng bài giảng của ĐGH Gioan Phaolô II vào giờ kinh Truyền Tin ngày chúa nhật vừa qua.

 

ĐGH nói :

 

Đối diện với sự dữ dưới những hình thức khác nhau trên thế giới, con người bị tổn thương và mất hướng tự hỏi « tại sao ? ». Trong buổi bình minh của đệ tam niên kỷ này, được chúc lành bởi Năm Thánh và có đầy những tiềm năng, nhân loại bị đóng dấu bởi cơn sóng khủng khiếp của sự khủng bố. Một loạt những hành động khủng bố dã man chống lại đời sống con người gây náo động và lo lắng cho lương tâm và nơi những người có niềm tin, câu hỏi khẩn khoản trong thánh vịnh lại trở về : « Lậy Thiên Chúa, tại sao ? Cho tới bao giờ ? »

 

Thiên Chúa đã trả lời cho câu hỏi khắc khoải này, không phải bằng một sự giải thích nguyên tắc giống như một loại biện minh, nhưng qua sự hy sinh của chính Người Con trên Thập Giá. Cái chết của Đức Giêsu là sự gặp gỡ giữa sự chiến thắng bề ngoài của sự dữ và sự chiến thắng quyết định của sự lành; giây phút tối tăm nhất của lịch sử và sự mạc khải của vinh danh thần linh; điểm đứt đoạn và tâm điểm của vũ trụ. Đức Giêsu nói : « và khi ta lên Trời, ta sẽ kéo mọi người lên với ta » (Gioan 12, 32).

 

Đối với những người tín hữu, Thập giá của Đức Kitô là một ảnh tượng của hy vọng, bởi vì qua đó mà thiên ý cứu độ của tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện. Bởi thế cách đây ít ngày, phụng vụ đã mời gọi chúng ta cử hành Thánh Giá, lễ mà người tín hữu tìm được sự ủi an và can đảm.

 

Mắt hướng về Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, trong sự hiệp thông tinh thần với Mẹ Maria Đồng Trinh, chúng ta hãy tiếp tục trên đường đi, được nâng đỡ bởi sức mạnh của Sự Sống Lại.

 

 

Thộng tấn Zénit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà