Nam Dương : Ba thiếu nữ Công Giáo trẻ bị thảm sát

 

 

Rôma ngày 30/10/2005

 

Vào thứ bẩy ngày 29/10, ba cô gái trẻ công giáo đã bị chặt đầu tại quận Poso, vùng trung tâm đảo Sulawezi, Nam Dương bởi những người đàn ông bịt mặt, bị tình nghi là những người hồi giáo. Tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono đã kịch liệt lên án những cuộc tấn công này.

 

Ông Joaquin Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã xác định sáng chủ nhật : « Ngay khi được tin đau buồn này, ĐGH Bênêđictô XVI đã yêu cầu ĐGM Joseph Theodorus Suwatan tại Manado gửi lời chia buồn thành thật nhất đến với các gia đình các nạn nhân và cộng đồng công giáo tại địa phận này và ĐGH cam đoan sẽ cầu nguyện một cách thành khẩn nhất để sự yên ổn trở lại với người dân ở đây ».

 

Malewa, cô gái cùng trong nhóm với ba thiếu nữ bị giết đang trên đường đi bộ từ trường công giáo về nhà thì bị 6 người đàn ông bịt mặt tấn công, chỉ có cô đã sống sót dù bị thương ở mặt và lưng. Xác của ba nạn nhân đã được tìm thấy. Malewa được đưa vào nhà thương trong một thành phố khác và tính mạng đã qua nguy hiểm.

 

Poso là sân khấu của nhiều bạo động tôn giáo từ năm 1999. Mặc dù một hiệp ước hoà bình đã được ký kết vào năm 2001, đã có hàng ngàn người bị giết vì những bạo động này. Khoảng 85% người nam dương theo đạo Hồi Giáo, nhưng trong một số vùng như quần đảo Sulawesi hay Moluques, số người kitô giáo chiếm gần một nửa dân số. Cuộc tranh chấp dường như nhằm vào thành phố kitô giáo Tenta. Trong vòng sáu tháng đã có bốn cuộc tấn công trong thành phố này. Một vụ bom nổ tại một ngôi chợ đã làm chết 22 người. Theo chính phủ nam dương, những quả bom có thể đã được nhập vào bởi những nhóm bên ngoài những cộng đồng địa phương.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục