ĐGH Bênêđictô
XVI sẽ phong á thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II
Vatican ngày 14/5/2005
Hôm qua, ngày kỷ niệm cuộc
mưu sát (13/5/1981) ĐGH Gioan Phaolô II và là ngày Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ
Fatima, ĐGH Bênêđictô XVI đã tuyên bố mở ngay dự định phong á thánh cho ngài.
Chỉ 41 ngày sau khi ngài qua đời, đó là một kỷ lục. ĐGH Bênêđictô XVI đã gây
nên một sự ngạc nhiên thật sự. Ngài đã tuyên bố điều này trong cuộc yết kiến
đầu tiên của các linh mục tại thánh đường thánh Gioan Latran : “ Tôi có điều
này muốn nói với các cha ” và ngài đã đọc bức thư bằng tiếng La Tinh của Uỷ Ban
Phong Thánh theo quyết định của ngài. Khi ngài chưa đọc xong thì các linh mục
đã đứng lên vỗ tay rầm rộ. ĐGH nói vui : “ Rõ ràng các cha hiểu tiếng La Tinh
”.
ĐGH
đã quyết định từ hôm 9/4. Trước đó mấy ngày, ngài đã tiếp ĐHY Camillo Ruini.
ĐHY đã trình bầy “ những hoàn cảnh đặc biệt ” cho phép mở dự trình phong á
thánh cho vị tiền nhiệm. ĐGH Bênêđictô XVI đã quyết định không theo lệ chỉ mở
dự định phong á thánh cho một người chỉ 5 năm sau khi người đó đã chết . ĐHY
Saraiva-Martins, tổng trưởng Uỷ Ban Phong Thánh, đã giải thích rằng chính ĐGH
Gioan Phaolô II đã muốn như vậy vào năm 1983 để tránh sự xúc cảm thường đi theo
cái chết của một nhân vật lớn của Giáo Hội. Nhưng chính ĐGH Gioan Phaolô II đã
hành động ngoại lệ khi ngài quyết định dự trình phong á thánh cho Mẹ Têrêsa chỉ
sau 14 tháng ngày Mẹ qua đời và Mẹ đã được phong á thánh cách đây hai năm.
Theo
ĐHY Georges Cottier, thần học gia của ĐGH Gioan Phaolô II và ngày nay của ĐGH
Bênêđictô XVI, ĐGH đã không quyết định một cách hời hợt, bất chấp những phong
tục truyền thống. Quyết định của ngài đã được suy nghĩ chín chắn và ngài có
những nguyên do để làm điều đó. Ngài rất quen biết ĐGH Karol Wojtyla và đã cộng
tác với ngài trong 24 năm trời. Từ khi được bầu, ngài không ngừng ca tụng vị
tiền nhiệm của mình. Ngài đã chuẩn nhận điều mà các giáo hữu yêu cầu ngay từ
ngày tang lễ 8/4/2005, nhất là từ phong trào Focolari và người sáng lập là bà
Chiara Lubich.
Nhiều
ĐHY sau đó đã khẳng định những phép lạ do ĐGH Gioan Phaolô II làm khi ngài còn
sống. Báo chí Ý đã tường thuật nhân chứng của ĐC Stanislas Dziwisz, thư ký
riêng của ngài, về sự chữa lành một người Mỹ gốc Do Thái bị bệnh cancer óc. Lúc
sự việc xẩy ra, ĐC Dziwisz nghĩ rằng đó không phải là một phép lạ của ĐGH,
nhưng là dấu chỉ của quyền năng của Thiên Chúa. ĐHY Francesco Marchisano, trong
một buổi lễ cầu cho ĐGH Gioan Phaolô II đã chia sẻ rằng chính ĐGH đã chữa ngài
khỏi sự đau đớn sau khi phải bị mổ ở cổ.
Đây
là một việc làm rất rộng lớn, liên quan tới mọi khía cạnh của đời sống, tư
tưởng, bài viết, cách điều hành của ngài, việc đối chiếu giữa tài liệu và những
nhân chứng. Chỉ những phép lạ xẩy ra sau khi ngài chết mới được kể đến. Nhưng
tại Vatican, phần mộ của ĐGH Gioan Phaolô II đã trở thành nơi hành hương rồi.
Lang
Biang dịch theo báo Le Figaro