TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 26.10 ĐẾN 01.11.2009 - ĐẦU TUẦN)

 

CON ĐƯỞNG SỎI ĐÁ TỚI RÔMA

(CathNews 16.10) Đức Hồng Y Levada nhấn mạnh quyết định của Đức Thánh Cha cho phép ‘hợp nhất theo tập thể” của các nhóm Anh giáo với Rôma, không có nghĩa là kết thúc đối thoại đại kết với Giáo Hội Anh giáo, cũng không phải là làm suy yếu cam kết xúc tiến hiệp nhất Kitô giáo của Vatican. Ngài nhấn mạnh điều khoản mới nầy là một ‘đáp ứng” cho lời thỉnh cầu, hơn là một “lời mời mở”.Nhưng thật nặng nề khi thấy việc triển khai mới nầy chưa làm được gì ngoài việc gieo rắc chia rẻ trong Giáo Hội Anh giáo và rối loạn trong các tín hữu Công giáo vốn đã được ủy thác công việc đại kết. Dù nửa triệu tín đồ anh giáo có thể được lợi từ cơ cấu giáo luật do Vatican loan báo tuần nầy,khi cho phép họ hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Nhưng một nhóm mới như vậy nữa thì sẽ theo hình thức nào đây? Mục tiêu của TAC,theo lời TGM John Hepworth,vị giáo phẩm cầm đầu, là “tìm một con đường chung và thuộc giáo hội để trở nên tín đồ Anh giáo Công giáo hiệp thông với Toà Thánh, cùng lúc đánh giá cao sự diễn tả đầy đủ đức tin Công giáo và qúy trọng truyền thống của chúng ta mà với nó chúng ta đã đi đến thời khắc nầy”. ĐGM Chislett trích dẫn từ một nghiên cứu vừa đây về thần học của Đức giáo hoàng Biển-Đức, để chỉ ra rằng ngài có thiện cảm với ý tưởng nầy. Giáo sư Tracey Rowland trong cuốn Đức Tin của Đức Ratzinger (OUP,2008), giải thích suy nghĩ của mình :”Khi bàn về những vấn đề thực tiễn hơn về cách hướng về hiệp nhất Kitô giáo, Đức Ratzinger đã nhận định rằng các tín hữu Công giáo không thể đòi hỏi rằng tất cả các giáo hội khác  phải bị giải tán và các thành viên các giáo hội ấy phải gia nhận từng người một vào Giáo Hội Công giáo.Tuy nhiên, các tín hữu Công giáo có thể hy vọng rằng ngày giờ sẽ đến khi “các giáo hội” hiện hữu ở ngoài “Giáo Hội” sẽ gia nhập vào sự hiệp nhất Giáo Hội Công giáo.Ngày giờ ấy nay gần hơn với lời loan báo nầy. Tu vậy,một vấn đề quan trọng còn chưa rõ ràng là :  chính xác cái gì cấu thành “di sản tinh thần và phụng vụ Anh giáo” và các cộng đồng mới hiệp nhất nầy sẽ được phép giữ lại bao nhiêu trong đó. Nó có vượt qua những bài thánh ca,Kinh Thánh Vua James và y phục đặc biệt chăng?

 

TRAO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ TRUNG ĐÔNG Ở CHYPRE

(ZENIT 26.10) Đức Biển Đức XVI đã loan báo rằng Người sẽ trao lại Chương trình làm việc của Thượng Hội Đồng về Trung Đông sắp tới khi Người viếng Chypre. Đức Thánh Cha đã nhận mạnh lú đọc Kinh Truyền Tin ngày 25.10 khi dâng lễ bế mạc Thượng hội đờng về Phi Châu: “Lúc Thượng hội đồng nầy [về Phi Châu.ND] bế mạc [ ngày 25.10.ND], nay Ta ước mong nhắc lại rằng một Hội nhgị đặc biệt về Trung Đông của Thương hội đờng giám mục được dự trù vào năm tới. Nhân dịp thăm Chypre, Ta sẽ vui lòng giao chương trình làm việc cho Hội nhị nầy”. Đức Thánh Cha sẽ đến Chypre đầu tháng sáu 2010. Thượng hội đồng về Trung Đông sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 24.10.2010 ở Vatican, với chủ đề “Giáo Hội Công giáo ở Trung Đông : hiệp thông và chứng từ. Các tín hữu đã chỉ có một tấm lòng và một tâm hồn” (Cv 4,32)

 

ĐỨC HỒNG Y TURKSON ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ  CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH

(ZENIT 26.10) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐHY Peter Kodwo Appiah Turkson, hiện là TGM giáo phận Cape Coast (Ghana) và tổng báo cáo viên Thượng Hội Đồng về Châu Phi, làm chủ tịch Hội Đồng giáo goàng Công Lý và Hoà Bình. Tin do văn phòng báo chí Toà Thánh công bố ngày 24.10, trước đó được Đức Thánh Cha loan báo trong một bửa ăn trưa với các nghị phụ trong đại sảnh Phaolô VI. Đức Thánh Cha đã nói với ĐHY Turkson : Cám ơn,thưa Đức hồng y,vì đã nhận lời. Chúng tôi vui sướng được có ngài một í lâu nữa ở giữa chúng tôi”. Ngài thay thế cho ĐHY Renato Raffaele Martino,giữ nhiệm sở nầy từ năm 2002. Sinh 11.11.1948 ở Ghana,thụ phong linh mục tháng 07.1975 thuộc giáo phận Cape Coast,tiến sĩ Kinh Thánh ở Viện Kinh Thánh Giáo hoàng ở Roma.;được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Cape Coast 10.1992 và nhận mũ Hồng Y từ Đức Gioan-Phaolô II ngày 21.10.2003. Năm 1997,là chủ tịch HĐGM Ghana,chức vụ mà Ngài đảm nhiệm đến năm 2005.

 

HỘI NGHỊ GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC TRÔNG ĐỢI 20.000 NGƯỜI CÓ MẶT Ở KANSAS CITY

(CNA 25.10) Hội Nghị Giới Trẻ Công giáo Toàn Quốc năm 2009 trông đợi 20.000 thanh thiếu niên quy tụ tại Kansas City tứ 19 đến 21.11, đựa teên chủ đề “Chúa Kitô Hiển Trị”. Dù đã có 600 người lớn tham gia tình nguyện, ccá nhà lãnh đạo hội nghị kêu gọi thêm 400 người tự nguyện nữa. Những người tham gia sẽ có nhiều cơ hội để cầu nguyện,xưng tội,lần chuỗi Mân Côi và có một kinh nghiệm ‘mê cung”. Sự kiện nầy cũng đưa ra nhiều cuộc hội thảo cho giới trẻ và cho các lãnh đạo giới trẻ. ĐHY TGM giáo phận Houston, Daniel DiNardo sẽ dẫn đầu một cuộc Rước Kiệu. Tờ The Catholic Key đưa tin rằng những người tình nguyện nầy đại diện cho một bộ phận tiêu biểu của giáo hội cả ở TGP Thánh phố Kansas bang Kansas lẫn giáo phận Thành phố Kansas – St Joseph bang Missouri.Ernie Boehner,một thành viên Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi ở Kansas đang tuyển tình nguyện viên và huấn luyện cho sự kiện nầy, nói :”Chúng tôi có mặt ở đó để nâng đỡ cac thanh thiếu niên và giúp họ đến gần hơn với Chúa kitô”. Ông kêu gọi thêm nhiều người tình nguyện,những người đã được chứng thực trong “Bảo Vệ Con Cái của Chúa” phòng ngừa lạm dụng tình dục trẻ em và chương trình giáo dục. “Điều nầy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các em và những lựa chọn cuộc sống.

 

BÀY TỎ ‘BUỒN SẦU” VỚI QUYẾT ĐỊNH KẾT HỢP ĐỒNG TÍNH CỦA TIN LÀNH LUTHER THỤY ĐIỂN

(CNA 26.10) Các giáo hội Công giáo và Chính thống Thụy Điển đã buồn sầu phản ứng trước quyết định của Thượng hội đồng chung giáo hội Tin Lành Luther Thụy Điển cho tổ chức ‘hôn phối’ đồng tình trong các thánh đường, và cho biết việc làm nầy đi lệch truyền thống Kitô giáo và sẽ nới rộng khoảng trống giữa các giáo hội. Cha Fredrik Emanuelson,c6àm đầu những nỗ lực đại kết của GH Công giáo Thụy Điển, cùng ra tuyên bố chung với đại diện Chính Thống Cha Misha Jaksic,rằng các giáo hội ’buồn bã’ nghe biết về quyết định của phái Luther. Đây là một hành động thoát khỏi không chỉ  truyền thống Kitô giáo, mà còn từ quan điểm về bản chất hôn nhân vốn là đặc trưng của mọi tôn giáo. THĐ Tin Lành Luther diễn tả một “quan điểm hoàn toàn khác biệt” với cách mà Giáo Hộo và các Kitô hữu hiểu về hôn nhân. Các vị phát ngôn nhân cho biết họ không ngạc nhiên trước quyết định nầy,vì trước đó đã có cuộc tranh luận lâu dài, khởi sự từ đầu năm 2009,sau khi một luật Thụy Điển cho phép kết hợp dân sự của người đồng tính có hiệu lực. Tuyên bố chung Công giáo – Chính thống tiếp tục :” Không ai trong chúng tôi muốn hủu đối thoại với Giáo Hội Thụy Điển.Tuy nhiên,quyết định nầy của GH Thụy Điển khơi rộng khoảng cách nầy”. Tuyên bố kết luận các cuộc “đàm phán quan trọng hơn bao giờ hết” để làm trọn ước mong hiệp nhất Kitô giáo của Chúa Kitô {GH Luther là giáo phái lớn nhất ở quốc gia Bắc Âu nầy]

 

BỔ NHIỆM ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC BURKE VÀO THÁNH BỘ GIÁM MỤC

 

CNA 24.10) Theo thông báo ngày 24.10, nguyên TGM giáo phận St Louis, Raymond Burke,đã được chỉ định vào Thánh Bộ Giám Mục. Vị giáo phẩm 61 tuổi nầy có thể có một ảnh hưởng quan trọng về việc soạn thảo sự lãnh đạo tương lai của Giáo Hội Công giáo, vì việc bổ nhiệm nầy káo dài năm năm và có thể được tái bổ nhiệm cho tới khi ngài được 80 tuổi. TGM Burke cũng là Chưởng ấn Toà Án Tối Cao Toà Thánh. ĐHY Justin Rigali,TGM giáo phận Philadelphia và cũng là cựu TGM giáo phận St Louis,là một thành viên khác của Thánh Bộ Giám mục. Như vậy có tất cả 5 giáo phẩm người Mỹ trong Thánh Bộ nầy. ĐHY Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Thánh Bộ phượng tự và Kỹ Luật Bí Tích, cũng được bổ nhiệm vào Thánh Bộ Giám Mục ngày 24.10 vừa qua.

 

GIỚI CHỨC FABC ĐỀ NGHỊ HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC BẮC – NAM VÀO NĂM 2010

(UCAN) Đức TGM Orlando Quevedo, tổng thư ký Liên HĐGM Châu Á (FABC) đã đưa ra đề xuất xin Vatican triệu tạp một hội nghị các giám mục từ các quốc gia phát triển và đang phát triển - gọi là ranh giới Bắc – Nam - để triển khai những câu trả lời cụ thể dựa trên đức tin cho những vấn đề như HOÀ GIẢI – CÔNG LÝ – HOÀ BÌNH, khi ngài phát biểu lần thứ hai tại THĐ về Châu Phi tại Vatican :” Tại Châu Á cũng như ở Châu Phi,nhiều vấn đề về Hoà giải,Công lý và Hoà Bình các mang chiều kích toàn cầu”.và đề nghị một cơ quan Vatican triệu tập một cuộc họp các giám mục từ Bắc và Nam vào năm 2010”. Ngài gợi ý các giám mục tham dự hội nghị nầy có thể đem theo các chuyện gia trợ lý và những cơ quan viện trợ của Giáo Hội để ‘hoạch định chương trình và làm cho một kế hoạch hiệp thông và liên đới có da có thịt”. Kết quả của một hành động chung như vậy sẽ là “tình thương trong chân lý”. Các khó khăn mà các nước phía Nam phải đương đầu gồm nạn buôn bán vũ khí, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hủy diệt môi trường,tham nhũng, các chế độ độc tài, kiểm soát dân số, di dân,nghèo đói, toàn cầu hoá kinh tế, sự ấm lên toàn cầu và thay đổi khí hậu. Vị giáo phẩm người Phi Luật Tân nhắc lại rằng các giám mục Châu Á và Châu Phi đều ‘tin rằng Chúa Giêsu Đức Chúa và là Đấng cứu Độ chúng ta là Đấng Hoà Giải tối thượng,là Công Lý và Hoà Bình của chúng ta.

 

DAN BROWN MONG ĐƯỢC HỘI KIẾN ĐỨC GIÁO HOÀNG

(Cathnews 27.10) Tác giả Mật Mã Da Vinci,Dan brown, cho biết ông mong được hội kiến Đức Thánh Cha, nhưng không mong có một cuộc triều yết, để khỏi làm cho Đức Thánh Cha bối rối. Trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica nhằm đánh dấu việc phát hành bằng tiếng Ý cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông, The Lost Symbol, ông Brown nói ngay Opus Dei đã hiểu rằng Mật Mã Da Vinci “chỉ là một cuốn tiểu thuyết”. Được hỏi về việc mong được hội kiến Đức giáo tông có thật không, Ông cho biết rằng xin gặp Đức giáo hoàng sẽ không được lịch sự và có thể khiến Người bối rối. Nhưng nếu được mời đến Roma, ông sẽ ‘nhảy ngay lên một chiếc máy bay. Chắc hắn có nhiều điều chúng tôi không nhất trí với nhau,nhưng điều đó không quan trọng”.

 

NGƯỜI THỐNG NHẤT VĨ ĐẠI?

(CathNews 27.10) Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI thực sự tin rằng Truyền Thống Kitô giáo đích thực không chỉ là việc duy trì quá khứ và bảo vệ tính chính thống , mà còn về việc bảo đảm con đường tương lai. Nhiều người đã quan sát những gì Người làm bao năm qua,đều biết rõ điều ấy. Sứ mệnh đại kết đích thực nầy, sự hiệp nhất trọn vẹn và nhìn thấy được của Giáo Hội, luôn chiếm vị trí trung tâm triều đại giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II và cả triều đại giáo hoàng của Đức Biển-Đức XVI, vì nó ở tâm trái tim Chúa Giêsu. Trong thần học Công giáo,chúng ta dạy rằng các giáo phụ đầu tiên, các Thánh và các Công Đồng qua các thời đại tất cả đều khẳng định : thuộc về Chúa Giêsu là thuộc về Nhiệm Thể Chúa; làm thành phần trong Giáo Hội tức là chúng ta tham gia vào sự sống của Thiên Chúa; những gì Thánh Phêrô Tông Đồ nói đến như là một “sự tham gia vào bản thể Thiên Chúa”. Chúng ta nói về các bạn hữu Kitô giáo của chúng ta trong các cộng đồng Kitô giáo khác, những kẻ đã nhận bí tích rửa tội có hiệu lực theo đúng một công thức Chúa Ba Ngôi, như là đã “hiệp thông không hoàn hảo” với Giáo Hội Duy Nhất. Chính vì vậy mà tín hữu Công giáo không ‘rửa tội lại” một Kitô hữu từ một cộng đồng khác. Chúng ta nói đến gia nhập vào Giáo Hội Công giáo. Chúng ta nói về họ như là đến với ‘hiệp thông trọn vẹn”,vì họ đã gia nhập vào giáo hội duy nhất trong một sự hiệp thông ‘không hoàn hảo” hoặc không trọn vẹn.

 

PÊRU : HOÃN VIỆC PHÂN PHÁT VIÊN [PHÁ THAI] NGÀY HÔM SAU.

(ZENIT 26.10) ĐHY Juan Luis Cipriani,TGM giáo phận Lima, cho biết ngài hài lòng về quyết định của toà án hiến pháp Pêru đình chỉ phương pháp ngừa tránh thai uống khẩn cấp (viên phá thai ngày hôm sau). ĐHY Cipriani đã tuyên bố trong chương trình “Đối Thoại Đức Tin” được phổ biến ngày 24.10 vừa qua :”Tôi vui mừng vì quyết định nầy của toà án hiến pháp,vốn hết sức lương thiện và nói rõ ràng về những khái niệm đã dẫn tới quyết định của toà án”. Phán quyết nầy hé cho thấy một cuộc tìm kiếm chân lý qua các phương tiện khoa học và pháp lý.  Nhà Nước có bổn phận phải để ý đến khái niệm con người”. Trong bài thuyết trình của mình, Đức TGM giáo phận lima đã tuyên bố :” Phải làm sao để đất nước nầy tiến lên. Chúng ta hãy toàn tâm tìm kiếm công ích. Chúng ta không thể ủng hộ một phương pháp phá thai”.

 

TRUYỀN THỐNG MỞ CỬA CHO KINH THÁNH

(H2O News 27.10) Làm cho Kinh Thánh gần lại với đời sống dân Chúa,để dân Chúa biết cách đương đầu thích hợp với những thách đố chưa từng có mà thời hiện đại đưa ra cho việc rao giảng Phúc Âm mới. Đó là điều Đức Thánh Cha khẳng định với sự hiện diện của các giáo sư và sinh viên Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng theo ý Đức Piô X và giao cho Dòng Tên. Buổi triều yết diễn ra nhân dịp 100 năm thành lập Viện. Trích dẫn các văn kiện của công đồng liên quan đến vai trò Kinh Thánh trong đời sống Giáo Hội, Đức Biển-Đức XVI đã nhấn mạnh rằng Kinh Thánh phải được đọc trogn toàn thể,như một nhất thống,nghĩa là từ Giáo Hội,từ môi trường sống của nó và phải coi đức tin của Giáo Hội như một chìa khóa thật sự để giài thích. Thành Truyền không ngăn trở việc tiếp cận Kinh Thánh,nhưng mở cánh cửa Kinh Thánh. Và chính Giáo Hội, bằng những cơ chế của mình, nói lời cuối cùng trong việc giải thích Kinh Thánh. Quả thật chính Giáo Hội, vốn thực thi quyền bính nhân danh Chúa Kitô,đã được giao phó sứ mệnh giải thích một cách đích thực lời Chúa được viết và được truyền lại.

 

LẦN ĐẦU TIÊN MỘT HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC CHÂU Á DIỄN RA Ở VIỆT NAM

(AsiaNews 26.10) Lần đầu tiên một hội nghị Liên HĐGM Châu Á diễn ra ở Việt-Nam. Chính phủ Việt-nam đã cho phép tổ chức một cuộc hội thảo tại Tp HCM từ 22.10 đến 26.10 với sự tham dự cũa 40 Hồng y và giám mục đến từ Bangladesh,Ấn Độ,Nhật Bản,Lào,Macao,Malaysia,Phi Luật Tân, Hàn Quốc,Sri lanca,Đài Loan và Thái Lan và Việt Nam. Động thái cởi mở nấy của chính quyền tuy vậy càng làm nỗi bật mâu thuẫn với chủ đề hôi thảo, “Các trường học Công giáo và các Trung Tâm Dạy Giáo Lý như là những nơi gặp gỡ của Đào Tạo Đức Tin Thánh Thể ở Á Châu”, vì Giáo Hội Việt Nam bị cấm tham gia vào lãnh vực giáo dục. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng kể từ lần hội nghị đầu tiên của FABC ở manial năm 1970 với sự hiện diện của Đức giáo hoàng Phaolô VI, mặc cho những lần tham gia tích cực của các giám mục Việt-nam vào các hoạt động của nó, FABC chưa bao giờ có thể tố chức hội nghị nào ở Việt-Nam. Hội nghị khai mạc với Thánh lễ do TGM người Nhật Francis Xavier Osamu Mizobe,SDB,trong khi GM Phụ tá TGP Sàigòn giảng lễ về sứ mệnh của việc rao giảng Phúc Âm Công giáo. Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ thông tin,các ý tưởng, những đổi mới và công cụ công nghệ trong điều hành quản lý,những chiến lược giáo dục và các hoạt động xã hội của các trường học Công giáo. Những vị người Việt tham dự hội thảo làm hết sức để đóng góp vào công việc,nhưng các bài thuyết trình của các Vị có thể không nằm trong cùng mạch với các trình bày của những Vị khác, vì từ nhiều thập niên qua tín hữu Công giáo bị ngăn cấm về lãnh vực giáo dục,do nhà nước độc quyền.

 

TỔNG GIÁM MỤC ANH GIÁO NGƯỜI NIGERIA LỊCH SỰ TỪ CHỐI LỜI MỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 26.10) Uỷ ban cai quản Anh Giáo Nam Bán Cầu - một tổ chức được thành lập năm 2005, đại diện cho 20 trong số 38 tỉnh Anh giáo – đã thông báo vào ngày 25.10 rằng tổ chức không xem xét lời mời của Đức giáo hoàng biển Đức gửi các tín đồ Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công giáo, làm những cộng đồng dưới sự lãnh đạo của các bản quyền tòng nhân. Chủ tịch Uỷ Ban, TGM Peter J. Akinola ở Nigeria nói :” Chúng tôi chào mừng quan điểm  về việc giảng dạy Kinh Thánh chung, về tình dục con người và những cam kết tiếp tục đối thoại đại kết. Đồng thời chúng tôi tin rằng Hiệp Định Anh Giáo được đề nghị đặt ra những giới hạn cần thiết trong việc bảo vệ đức tin Công giáo và Tông truyền và nghi lễ của Giáo hội Anh giáo…Với tư cách là những giáo phẩm Giáo hội Anh giáo và là những người canh giữ đức tin và nghi lễ Công giáo và tông truyền, chúng tôi hiệp thông với các đồng nghiệp giám mục,giáo sĩ và giáo dân của chúng tôi, vốn kiên định trong giảng dạy Kinh Thánh chống lại việc truyền chức linh mục cho người công khai đồng tính, tấn phong cho giám mục như thế và chúc lành cho các đôi đồng tính. Chúng tôi cũng thúc giục họ, như những đồng đạo Anh giáo, hãy tiếp tục giữ vững lập trường với chúng tôi trong việc qúy trọng di sản Anh giáo, trong việc theo đuổi một ơn gọi chung, trong việc bày tỏ sự hiệp nhất và đời sống chung của chúng tôi và trong việc duy trì đời sống của chúng tôi đã được ràng buộc bằng hiệp ước.

 

CHA QUẢN XỨ GIÁO XỨ SAN PATRIZIO CHATHAM ĐƯỢC TÌM THẤY ĐÃ CHẾT

(Fides) Thi thể Cha Ed Hinds,quản xứ San Patrizio ở Chatham,New Jersey,cách Newark 10 dặm, đã được tìm thấy vào sáng 24.10 trong nhà bếp thuộc nhà xứ sát cạnh nhà thờ,phủ đầy vết thương do một vũ khí sắc bén, Trong buổi sáng ngày 24.10, sau 8 :00 một chút, một phó tế và một người chuyển hàng đến tìm ngài,nhận thấy ngài không dâng lễ sáng và đã khám phá vụ ám sát. Vị linh mục 61 tuổi được nhìn thấy lần cuối cùng vào khoảng 23 giờ, trong một cuộc gặp gỡ cộng đoàn trong vùng và khoẻ mạnh. Ngài là người dấn thân trong việc nâng đỡ những người bị áp bức, vị linh mục được coi như linh hồn và con tim của cộng đoàn San Patrizio,nơi ngài đã làm quản xứ bảy năm

 

THÔNG ĐIỆP GỬI ĐỨC KARÊKIN II

 (VIS 28.10) Đức Thánh Cha đã sai chuyển đến Đức Karêkin II một thông điệp nhân kỷ niện hai năm ngày được bầu làm Thượng Phụ Tối Cao tín hữu Arménia :” Sự dấn thân cá nhân ngài vì đối thoại,hợp tác và thân hữu giữa Giáo hội tông truyền Arménia và Giáo Hội Công giáo được bày tỏ trong các cuộc trao đổi của chúng ta. Vì thế tôi hy vọng rằng các quan hệ tốt đẹp của chúng ta phát triển”. Kế đến,Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “việc Giáo hội Armenia trở lại tự do vào cuối thế kỷ trước là một niềm vui cho mọi Kitô hữu. Công việc xây dựng lại Giáo Hội mênh mông đè nặng trên ngài, đã đạt được chỉ sau một thời gian ngắn với những kết quả đáng thán phục. Những sáng kiến mới về giáo dục Kitô giáo,đào tạo linh mục, thành lập các giáo xứ và xây cất các thánh đường hoặc các trung tâm cộng đồng, phổ biến trong xã hội và trong văn hoá các giá trị Kitô giáo” ở Armênia. Đức Thánh Cha kết luận với việc cầu xin Chúa ‘nhờ lời cầu bầu của Thánh Grêgôriô Vị Sáng Soi, người sáng lập và quan thầy Giáo Hội tông truyền Armênia, củng cố các mối dây nối kết trong đức tin,đức cậy và đức mến’ Giáo Hội Armênia với Giáo Hội Công giáo.

 

MỤC VỤ DI DÂN VÀ DÂN TỴ NẠN : HỘI NGHỊ THẾ GIỚI LẦN THỨ IV Ở VATICAN

(ZENIT 27.10) Hội nghị sẽ diễn ra ở Vatican từ 09 đến 12.11. Chương trình hội nghị sẽ được giới thiệu ở Roma ngày thứ ba tới,03.11, do chủ tịch HĐ giáo hoàng về mục vụ Di dân và dân tỵ nạn, ĐGM Antonio Maria Vegliò, thư ký HĐ nầy,ĐGM Agostino Marchetto và phó thư ký ĐGM Novatus Rugambwa. Năm 2009, thông điệp của Đức Biển-Đức XVI về Ngày Thế Giới Di Dân và Dân Tỵ Nạn (18.01) có chủ đề :” Thánh Phaolô di dân,Tông Đồ các Dân”. Trong đó Đức Thánh Cha diễn tả đáng kể ước ao nầy ‘rằng Ngày TG.DD va DTN (…) phải nên cho mọi người một khích lệ sống tròn đầy tình huynh đệ không phân biệt giới tính và không phân biệt đối xử, trong niềm tin chắc chắn rằng ai cần đền chúng ta mà chúng ta có thể giúp đỡ,đều là người lân cận của chúng ta”

 

GIÁM MỤC SSPX BỊ PHẠT VỀ NHỮNG NHẬN XÉT VỤ TÀN SÁT NGƯỜI DO THÁI

(CathNews 28.10) Tờ The Guardian đưa tin : Toà án thành phố Regensburg vùng Bavière, nước Đức, đã phạt vạ Giám mục SSPX người Anh, Richard Williamson 12.000 euros sau khi ông bị tuyên có tội trong việc phủ nhận Vụ tàn sát người Do Thái. Toà gửi cho ông một lá thư thông báo cho ông biết ông bị phạt vì tội kích động về lời khẳng định trên Truyền hình Thụy Điển [rằng khộng đến 300.000 người Do Thái đã chết trong các trại tập trung tử thần. GM Williamson nói ông đã được bảo đảm là các nhận xét nầy chỉ phát hình ở Thụy Điển,không phải ở Đức,nơi có luật chống lại việc phủ nhận Vụ tàn sát. Các nhà sản xuất truyền hình người Thuỵ Điển phủ nhận tuyên bố nầy. Luật sư người Đức của Williamson,Mathias Lossmann,nói rằng ông muốn chống án vì phán quyết của toà bắt thân chủ ông phạt mỗi ngqày 100 euros cho 120 ngày.

 

BỊ KẾT ÁN LẠM DỤNG VỚI VỊ THÀNH NIÊN,KẾ ĐÓ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC Ở QUỐC GIA KHÁC

(CWNEws 28.10) Tổng giáo phận Detroit và Mạng Những Người Bị Các Linh Mục Lạm Dụng Tình Dục Còn Sống (SNAP) đang tranh cãi bằng lời về việc TGP có nên làm nhiều hơn để thông báo công khai hai trường hợp lạm dụng tình dục hay chăng. Cha Joseph Skelton Jr, đã nhận tội – và bị kết án về tội ấy – đã lạm dụng tình dục một nam vị thành niên ở tại phòng ngủ chủng viện ở Michigan trước khi rời chủng viện năm 1988, và sau đó được truyền chức linh mục giáo phận Tagbilaran ở Phi Luật Tân. Thêm vào đó, TGP Washington vừa dàn xếp một vụ kiện lạm dụng tình dục với một người nam cáo giác Cha Skelton,với một chủng sinh, cùng Cha George Stallings đã lạm dụng tình dục anh ta. Cha Stallings sau đó bị vạ tuyệt thông vì khởi đầu sư ly khai Imani Temple. Thomas Gardipee,nguyên là một thấy dòng Phan Sinh, tìm được việc dạy học ở một trường trung học tại Hawaii, mặc dù tỉnh dòng Phan sinh có trụ sở ở Detroit cấm cha không được làm việc với các trẻ vị thành niên do đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. TGP Detroit cho biết Gardipee chưa bao giờ thi hành tác vụ linh mục ở vùng Detroit và thông báo với ĐGM người Phi Luật Tân của Cha Skelton về c6au chuyện tội ác của cha sau khi TGP biết tin về việc truyền chức linh mục cho cha.

 

TIN VẮN

 

CHÍNH THỐNG ĐÔNG PHƯƠNG Ở HOA KỲ THĂM DÒ KHẢ NĂNG THỐNG NHẤT

(CWNews 26.10) Được khích lệ bởi một hội nghị các thượng phụ Chính Thống đông phương vào Tháng 6 kêu gọi hiệp nhất lớn hơn giữa các Kitô hữu Chính Thống nằm ngoài các vùng Chính Thống xét về mặt lịch sử, một tổ chức giáo dân liên Chính Thống đang thăm dò khả năng thống nhất Kitô hữu Chính Thống Đông phương ở Hoa Kỳ. Thượng phụ đại kết ở Constantinople đã bác bỏ một sáng kiến tương tự vào năm 1994.

 

TỔNG GIÁM MỤC NGƯỜI ÁI NHĨ LAN BỊ TỐ CÁO TẤN CÔNG TÌNH DỤC

(CWNews 26.10) Một TGM thừa sai người Ái Nhĩ Lan đã bị tố cáo tấn công một cô gái 14 tuổi trước khi có quan hệ với cô suốt 20 năm. TGM Richard Burke, người được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Thành phố Bénin,Nigeria, vào năm 2007, đã rút lui khỏi thừa tác vụ hoạt động,trong hki Thánh Bộ Tín lý Đức Tin điều tra lời cáo buộc.

 

LINH MỤC GIÁO PHẬN ALBANY THỨ 23 BỊ  CÁCH CHỨC VÌ BỊ CÁO BUỘC LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CWNews 26.10) Cha Salvatore Rodino đã trở thành Linh mục thứ 23 bị cách chức do Giáo phận Albany vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục với một trẻ vị thành niên. Trong một bức thư đọc tại các giáo xứ trước đây và hiện nay do Cha Rodino phụ trách, ĐGM Howard Hubbard giáo phận New York nói rằng một cuộc điều tra cho thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng một sự kiện lạm dụng bị cáo buộc đã diễn ra cách nay 27 năm. Vị linh mục phủ nhận lời cáo buộc. Nhiều giáo dân cũng có suy nghĩ tương tự.

 

CỰU TÍN ĐỒ ẤN GIÁO TRỞ LẠI , BÁC BỎ ‘CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG” TRỞ LẠI ĐẠO VÌ BỊ ÉP BUỘC.

(CWNews 26.100 Một cựu tín đồ Ấn giáo - một thành viên đẳng Brahmin – đã cho các phóng viên biết ở Ấn Độ rằng những tay chủ chiến Ấn giáo đang dựng nên ‘chuyện hoang đường’ về việc trở lại đạo của các đồng đạo là do bị các thừa sai Kitô giáo ép buộc. Trên thực tế, theo Prakas Chand Dubey cho biết, các thừa sai cực kỳ thận trọng về những người trở lại đạo và chính ông đạ được yêu cầu chờ đợi nhiều năm trước khi được chấp thuận gia nhập Giáo Hội.

 

GIÁM MỤC ANH GIÁO DỰ TÍNH TRỞ LẠI CÔNG GIÁO

(CWNews 26.10) GM John Hind giáo phận Chichester,được tờ The telegraph mô tả như là “người bảo thủ thâm niên nhất Giáo Hội Anh giáo” đã thông báo dự tình trở lại Công giáo của ngài. Ngài nói :”Đâu là một bước mới đang lưu ý từ Vatican”, ám chỉ quyết định của Đức Thánh Cha biển-Đức cho phép các thành viên các Công Đồng Anh Giáo gia nhập Hội Thánh Công giáo với tư cách là những cộng đồng. Tôi sẽ hạnh phúc nếu được truyền chức lại trong Giáo Hội Công giáo”.

 

“GIỮA ROMA VÀ BẮC KINH” : TRIỂN LÃM VỀ MATTEO RICCI Ở VATICAN

(ZENIT 26.10) Cuộc triển lãm được tổ chức dưới sự điều hành của giáo sư Antonio Paolucci., được giới thiệu ngày 28.10, do Uỷ Ban về lễ Kỷ Niệm 400 năm ngày mất của cha Matteo Ricci (1552 – 1610), với sự cộng at1c của các Bảo tàng Vatican; Ban tổng phụ trách Dòng Tên và đại học giáo hoàng Grêgôriô. Triển lãm được tổ chức ở quảng trường Thánh Phêrô trong ‘cánh tay Charlemagne”, theo tên của bức tượng của đại đế Charlemagne phía trái dãy cột. Triển lãm sẽ được mở từ 30.10.2009 đến 24.01.2010.

 

LINH MỤC BỊ BẮC CÓC Ở PHI-LUẬT-TÂN VẪN CÒN SỐNG;TIẾP TỤC THƯƠNG LƯỢNG

(CWNews 27.10) Theo một phát ngôn nhân của giáo phận địa phương: Linh mục thừa sai người Ái Nhĩ Lan Michael Sinnott bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở Phi Luật Tân đầu tháng nầy (10.10) vẫn còn sống, nhưng sức khoẻ sa sút. Các giới chức Giáo Hội nay đang tiếp xúc với những người bắt cóc,mặc dù vẫn chưa biết lý lịch của tổ chức chịu trách nhiệm việc bắc cóc nầy. Các cuộc thương thuyết trả tự do cho vị linh mục đang tiếp tục.

 

LỰU ĐẠN NỔ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ Ở PHI LUẬT TÂN

(CWNews 28.10) Một trái lựu đạn đã nổ tại nhà thờ chính toà đại Diện Tông Toà Jolo ở muền nam Phi Luật Tân. Không có thương vong trong vụ nổ và không ai nhận trách nhiệm, mặc dù người ta nghi ngờ nhó  khủng bố Hồi giáo Abu Sayyat. 81 % dân số Phi Luật Tân là Công giáo;vùng Jolo đa số lại là Hồi giáo và chỉ có 3% là Công giáo. Vị giám mục coi sóc Jolo trước đây,ĐGM Benjamin D.de Jesus bị giết trước nhà thờ nầy năm 1997.

 

NHÓM LINH MỤC ANH GIÁO CÂN NHẮC LỜI MỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 28.10) Một nhóm bảo thủ linh mục Anh giáo ở Hoa Kỳ và Canada đã phản ứng một cách thận trọng với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chào mừng tín đồ Anh giáo vào Hội Thánh Công giáo. Hội Linh Mục Công giáo trong Giáo Hội Tân giáo và Anh giáo ở Canada thừa nhận rằng “một hành động như vậy có thể làm nên ý nghĩa nào đó” đối với các giáo sĩ Anh giáo và có thể cấu thành ‘một sự mở rộng tự nhiên ra cho sự hiểu biết của chúng tôi về sự phát triển của Truyền Thống trong đời sống Giáo Hội”.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục