Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 07.11 ĐẾN 13.11.2010 – CUỐI TUẦN)

 

CẢI TỔ PHỤNG VỤ BẮT ĐẦU VỚI LÒNG SÙNG KÍNH

(CWNews 10.11)  Trong một thông điệp gửi HĐGM Ý đang họp nhau tuần nầy, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI lưu ý rằng phụng vụ Giáo Hội là một “nguồn vĩnh cửu để giáo dục trong đời sống Phúc Âm tốt lành”. Đức Thánh Cha dừng lại lâu ở phụng vụ,lưu ý rằng các giám mục đang thảo luận một bản dịch tiếng Ý mới Sách Lễ Roma. Nhắc việc các Giám Mục ý họp nhau ở Atxidi, Đức Thánh Cha nói rằng đời sống Tin MỪng lạ lùng của Thánh Phanxicô được nuôi dưỡng bằng lòng sốt sắng của Ngài với phụng vụ Thánh Thề. Đức Thánh Cha cón nói rằng “bản tính thánh thiêng của Thánh Thể muốn nói lên rằng nó phải được cử hành và tôn thờ với ý thức một điều bĩ đại, quan trọng và hiệu quả mà nó có trogn đời sống Kitô hữu”. Nói về bản dịch mới trong bối cảnh cải tổ phụng vụ, Đức Thánh Cha nói rằng “tất cả những nhà cải tổ đích thực,trên thực tế, tuân theo đức tin”. Người giải thích :”Họ không hành động một cách tùy tiện. Họ không khẳng định bất cứ quyền hành theo ý mình về các nghi thức. Họ không phải là chủ nhân.mà chỉ là người canh giữ kho tàng được Đức Chúa thiết lâp và giao phó lại cho chúng ta. Toàn thể Giáo Hội hiện diện trong mỗi một hành vi phụng vụ và gắn bó với hình thức của nó là một điều kiện cho sự cử hành đúng thực. Thông điệp nầy của Đức Thánh Cha [mà Sandro Magister coi là một lời quở trách của ĐGH đối với hàng giáo phẩm Ý.ND] đụng đến những chủ đề khác sẽ được thảo luận trong kỳ họp các giám mục lần nầy, gồm cả việc giáo dục trẻ em. Đức Thánh Cha khuyến khích hàng giáo phẩm Ý tiếp tục theo đuởi kế hoạch nhấn mạnh việc giáo dục như một bổn phận gia đình và làm việc gần gũi với phụ huynh,”thừa nhận và nâng đỡ vai trò căn bản của phụ huynh trong giáo dục”.

 

NHÀ BÁO NGƯỜI PHÁP NHÌN THẤY CHÂU ÂU LÀ ƯU TIÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(CWNews 10.11) Jean-Marie Guénois,một nhà báo Công giáo kỳ cựu viết về các vấn đề tôn giáo cho tờ Le Figaro, đã đưa ra một số quan sát lý thú về hành trình của Đức Thánh Cha tới Tây Ban Nha. Ông viết : Ngày càng rõ rệt là việc phục hồi đức tin ở Châu Âu – và từ đó sự hồi sinh của căn tính đích thực của Châu Âu – là mục tiêu chính triều đại giáo hoàng của Người. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, theo Ông, đã xác định sẽ làm sống lại căn tính Kitô giáo của ‘những thành trỉ cổ xưa” như Pháp, Đức,Bỉ,Hoà Lan và Áo, nơi người Công giáo nay là thiểu số.

 

NHẬT BÁO COLORADO CHỈ TRÍCH VIỆC SAN FRANCISCO LÊN ÁN GIÁO HỘI

(CWNews 10.11) Biên tập viên trang xã luận của tờ Colorado Springs Gazette - vốn thường bênh vực hôn nhân đồng tính – đã viết một bài xã luận tố giác ủy ban giám sát San Francisco vì kết án giáo huấn Công giáo về đồng tính dục. Wayne Laugesen bắt đầu :” Nều hội đồng thành phố thông qua một nghị quyết tố giác Hồi giáo là đáng ghét và ngu dốt, hẳn bạo lực đã xảy ra ngay sau đó. Nhưng chính quyền thành phố ở San Francisco lại đi tố cáo Giáo Hội Công giáo la đáng ghét va dốt nát, vì các đường lối chống người đồng tính nam nhân con nuôi, với sự tán thành im lặng của các quan toà liên bang”.

 

CHỈ CÓ 5 HOẶC 6 NGƯỜI TRỪ QỦY Ở HOA KỲ

(CWNews 10.11) ĐGM Thomas Paprocki giáo phận Springfield (Illinois), chủ tịch ủy ban các vấn đề Giao Luật và Cai quản Giáo Hội, cho biết tại hội nhgị hai ngày về trừ qủy cho cáx giám mục Hoa Kỳ tổ chức : ở Hoa Kỳ chỉ có 5 hoặc 6 những người trừ qủy mà Đức Cha biết. Có khoảng 60 giám mục và 66 linh mục tham dự. Giáo Lý Hội Thánh Công giáo dạy : Khi Giáo Hội yêu cầy công khai và chính thức nhân danh Chúa Giêsu Kitô rằng một người hoặc một đồ vật nào đó phải được bảo vệ chống lại sức mạnh của ma qủy và được rút khỏi sự thống trị của nó, thì được gọi là trừ qủy. Chúa Giêsu đã thực hiện những vụ trừ qủy và từ Người,Giáo Hội đã nhận được quyền năng và  chức vụ trừ qùy.Bằng một hình thức đơn giản, việc trừ qủy được thực hiện khi cử hành bí tích rửa tội. Việc trừ qủy long trọng chỉ có thể được thực hiện do một linh mục và với sự cho phép của Đức giám mục. Vị linh mục phải tiến hành thận trọng, tuân giữ nghiêm nhặt các quy tắc cho Giáo Hội thiết lập. Việc trừ qủy nhắm vào việc trục xuất các qủy hoặc giải thoát khỏi bị qủy ám qua quyền bính thiêng liêng mà Chúa Giêsy giao phó cho Gaío Hội của Người. Đau ốm, nhất là tâm bệnh, là một vấn đề rất khác. Việc chữa trị nó liên quan đến y khoa. Vì thế, trước khi thực hiện một cuộc trừ qủy, cần phải xác định một người đang có vấn đề với sự hiện diện của Thần Dữ,chứ không phải là đau ốm (No 1673)

 

NHIỀU GIÁM MỤC CÔNG GIÁO KHÔNG HÀI LÒNG VỚI GIÁO HẠT TÒNG NHÂN ANH GIÁO

(CWNews 10.11) Giám mục Anh giáo N.T.Wright, một học giả Kinh Thánh hàng đầu, đã nói rằng nhiều giám mục Công giáo ở Anh quốc không hài lòng với cơ cấu giáo hạt tòng nhân do Đức Biển-Đức XVI triển khai để phục vụ các nhu cầu mục vụ của những tín đồ Anh giáo muốn duy trì các truyền thống của họ trong khi hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Ngài nói :” Rất nhiều trong số các giám mục Cống giáo Roma mà tôi biết ở Anh quốc không vui chút nào với ý tưởng rằng họ sẽ phải đảm nhận trông nom loại cơ cấu hoàn toàn lạ lẫm và phức tạp nầy và tôi cũng nghe một linh mục Công giáo Roma - điển hình thế nào thì tôi không biết rõ – nói chúng tôi đã có quá đủ những người duy truyền thống trong Giáo Hội, không cần có thêm những người duy truyền thống của các ông nữa”.

 

TRANH LUẬN VỀ HỒI GIÁO GIỮA KREEFT – SPENCER

(CWNews 10.11) Trường Cao Đẳng Khoa Học nhân văn Thomas More - một trong số ít trường Công giáo toàn quốc được Hội Hồng Y Newman ca ngợi vì căn tính Công giáo mạnh mẽ của nó – đã đăng cai tổ chức một cuộc tranh luận giữa Peter Kreeft và Robert Soencer về vấn đề “Phải chăng Người Hồi giáo tốt duy nhất là một người Hồi giáo xấu?”. Giám đốc Jihadwatch Spencer,nói :”Cơ bản,khi Muhammad đang yếu và chưa được biết đến nhiều, thì ông đề nghị thành viên các tín ngưỡng khác sống và để cho sống. Nhưng một khi ông đã kiểm soát đươợ thành phố Medina và cầm đầu một đạo quân, thì ông nhận được những khải thị mới kêu gọi thánh chiến (jihad) và bách hại tôn giáo. Các học giả Hồi giáo tin rằng các khải thị sau thủ tiêu (hoặc gạt bỏ) những khải thị ban đầu. Nhưng khi họ ở trong một tư thế yếu kém – như họ hiện đang như thế ở Hoa Kỳ - thì tín đồ đạo Hồi thích viện dẫn những câu yêu chuộng hoà bình”. Kreeft, giáo sư triết học tại Trường Cao Đẳng Boston và là tác giả nhiều công trình biện giáo, nói :”Tôi thì cho rằng ngày nay tinh thần Thời Kỳ Khai Sáng thế tục – bác bỏ hoàn toàn Thiên Chúa và cổ vũ chúng ta tôn thờ chính mình - hết sức nguy hiểm cho linh hồn chúng ta hơn một tôn giáo thế giới dành được riêng cho việc thờ phượng cùng một Thiên Chúa như các Kitô hữu và người Do Thái giáo, dẫu rằng theo một cách thiên tư,một cách nào đó cổ xưa và bị bóp méo”.

 

BA KITÔ HỮU BỊ GIẾT VÀ 26 NGƯỜI BỊ THƯƠNG. LỜI KÊU GỌI CỦA AL MALIKI

 (AsiaNews 11.11) Ba người chết và 26 người bị thương là số  thương vong tạm thờu từ một loạt vụ tấn công chống lại các nơi ở của Kitô hữu trong các quận khác nhau ở Baghdad, giữa 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 10.11 với hai phát đạn súng cối và hàng tá bom tự tạo nổ trước các cửa nhà. Đêm trước ở thủ đô,ba nhà Kitô hữu khác bị đánh bom nhưng không gây thương vong. Mặc cho điều nầy, thủ tướng Al Maliki thúc giục các Kitô hữu đừng rời bỏ đất nước. Những vụ tấn công nầy đến chỉ 10 ngày sau vụ tấn công vào nhà thờ Công giáo Syri ngày 31.10,giết chết 44 tín hữu,hai linh mục và 7 bảo vệ an ninh. Khoảng 90 người bị thương, trong đó nhóm đầu tiên 37 người tới Pháp ngày 08.11 để được chữa trị. Hôm qua, Thủ tường Al-Maliki đã thăm ngôi nhà thờ. Ca ngơi cử chỉ cao thượng của Pháp, ông nói rằng “đó không nên là một động cơ khuyến khích di cư”. Ông nhắc lại rằng trong cuộc hội kiến của ông với Đức Thánh Cha,vào năm 2008, Ông đã yêu cầu Đức giáo Hoàng “đừng để Trung Đông trống vắng Kitô hữu và Tây phương trống vắng người theo đạo Hồi”. Ông cũng gửi lời phân ưu tới các gia đình có nạn nhân. Trước khi Mỹ xâm chiếm vào năm 2003, cộng đồng Kitô giáo ở Iraq có khoảng 1 triệu tín hữu. Con số đó ngày nay giảm sút hơn một nửa.

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 11.11) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài Claude Prudhomme, giáo sư Đại Học Lyon 2 (Pháp) làm thành viên Hội Đồng Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử. Ngài Prudhomme là một sử gia người Pháp, chuyên về lịch sử truyền giáo Công giáo thế kỷ 19 và 20. Luận án tiến sĩ quốc gia của ông dành viết về “Chiến lược truyền giáo của Toà Thánh dưới thời Gaío Hoàng Lêông 13 (1878 – 1903). Sự tập trung quyền lực của Roma và các thách đố văn hoá”. Ông cũng đã ohát hành “lịch sử tôn giáo ở Réunion “ (Paris,Karthala,1984) và một nghiên cứu về sự thực dân hoá :” Truyền giáo Kitô giáo và thực dân hoá, các thế kỷ 16 tới 20” (Paris, Le Cerf,2004).

 

VATICAN VÀ IRAN THẢO LUẬN VỀ VIỆC CỦNG CỐ CÁC MỐI QUAN HỆ

(CathNews 11.11) Theo un đài VOA: Một phái đoàn Vatican gặp gỡ với các quan chức ở Iran tuần nầy, để thảo luận những cách thức củng cố các mối quan hệ liên tín, trong một nỗ lực của Vatican,nhắm vươn tới nước cộng hoà đa số theo đạo Hồi nầy. Dẫn đầu phái đoàn là ĐHY Jean-Louis Tauran, người đã gặp tổng thống Iran Mahmoud Ahmadibinejad hôm 09.11.  Nhân dịp nầy Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã gửi một thông điệp cho tổn thống Iran, được ĐHY Tauran chuyển tận tay. Nội dung bức thư chưa được tiết lộ. Chính phủ Iran đã nhiều dịp cố tìm cho được sự ủng hộ của Vatican trong các xung đột ngoại giao cới Hoa Kỳ và các quốc gia Châu Âu. Dù cho thấy thiện chí làm trung gian, nhưng các nhà ngoại giao Vatican đã từ chối trực tiếp dính líu vào vụ tranh cãi quốc tế về việc Iran phát triển khả năng nguyên tử. Toà Thánh liên tục chống lại việc phổ biến nguyên tử.

 

GIÁM MỤC ANH GIÁO TIÊN ĐOÁN ‘HÀNG NGÀN” NGƯỜI SẼ GIA NHẬP HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(CWNews 11.11)  Một trong 5 giám mục Anh giáo dự tính gia nhập Giáo Hội Công giáo, đã tiên đoán sẽ có hàng ngàn,chứ không phải hàng trăm giáo dân Anh giáo cũng sẽ gia nhập Hội Thánh Công giáo. ĐGM John Broadhurst nói rằng nhiều tín đồ Anh giáo đang thận trọng quan sát những kế hoạch đối với một giáo hạt tòng nhân Anh giáo hình thành bên trong Giáo Hội Công giáo. Phỏng chừng 1.000 giáo xứ Anh giáo ở nước Anh đã bỏ phiếu không chấp nhận nữ linh mục : một dấu chỉ cho thấy con số có thiện cảm với phương pháp tiếp cận “Anh giáo – Công giáo” nầy. Tuy vậy, ĐGM Broadhurst cho biết rằng những vấn đề về nữ linh mục và nữ giám mục không phải là nhân tố duy nhất trong quyết đụnh gia nhập Hội Thánh Công Giáo.  Ngài nói rằng những gì Đức Biển-Đức XVI đưa ra trong tông huấn Anglicanorum Coetibus sẽ chứng tỏ không thể cưỡng lại được đối với nhiều tín hữu Anh Giáo

 

VIỆC PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC FULTON SHEEN BỊ DỪNG LẠI

(CWNews 11.11)  Án phong chân phước cho Đức TGM Fulton Sheen đã bị giáo phận Peoria, bang Illinois, tạm ngưng lại, vì có sự bất đồng về nơi mai táng của vị giáo phẩm nỗi tiếng nầy. Ngài nỗi danh toàn quốc la một người giảng thuyết trên truyền hình trong thập niên 1950. Ngài được mai táng ở New York,trong hầm mộ nhà thờ chính toà Thánh Patrick. Giáo phận Peoria,nơi Đức TGM sinh ra và thụ phong linh mục, đã tìm mọi cách để chuyển di hài của Ngài về đí,nhưng TGP New York – nơi Ngài làm giám mục phụ tá từ 1951 đến 1966, chống lại gợi ý nầy. Sau cuộc điều tra sơ bộ về án phong chân phước nầy, giáo phận Peoria nay chỉ ra rằng Tổng giáo phận New York, nơi TGM Fulton Sheen được mai táng, phải đảm nhận bước tiếp theo trong tiến trình nầy.

 

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN-ĐỨC BAN HÀNH VĂN KIỆN QUAN TRỌNG VỀ SÁCH THÁNH

(CWNews 11.11) Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư hậu thượng hội đồng Verbum Dei (Lời Chúa), văn kiện quan trọng nhất về Kinh Thánh kể từ Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Công Đồng Vatican II (Dei Verbum) được công bố năm 1965. Việc công bố [văn kiện] Verbum Dei tiếp theo buổi họp khoáng đại bình thường thứ 12 Thượng Hội Đồng Giám Mục diễn ra năm 2008 và được dành cho “Lời của Chúa trong cuộc sống và trong Sứ Mệnh của Giáo Hội”. Văn kiện nầy, dù được đưa ra ngày 11.11, nhưng đề ngày 30.09, lễ kính Thánh Hiêrônimô. CWN sẽ đưa ra phân tích bổ sung về tài liệu cuối ngày hôm nay.

 

KẾT ÁN TỬ HÌNH VỚI KITÔ HỮU PAKISTAN TỪ CHỐI CẢI ĐẠO HỒI

(CWNews 11.11) Một bà mẹ Kitô hữu Pakistan 47 tuổi đã bị kết án tử hình vì đã xúc phạm tiên tri Mohammed sau khi Chị từ chối cải đạo Hội.Asia Bibi,một cư dân ở Ittanwal trong tỉnh miền đông bang Punjab, làm việc tại một nông trang địa phương khi các phụ nữ đạo Hồi cùng làm việc với Chị gôi Chị là một người không thero đạo Hồi và thúc giục Chị cải đạo Hồi. Bibi từ chối,nói rằng Kitô giáo là đâo thật duy nhất. Tờ Pakistan Christian Post đưa tin :”Những người đàn ông làm việc trong các cánh đồng gần đó cũng tụ họp lại và tấn công Asia Bibi khiến Chị phải trốn về nhà Chị trong làng . Những người theo đạo Hồi giận dữ đã đi theo Chị và lôi Chị ra khỏi nhà và bắt đầu đánh đạp Chị. Họ cũng tra tấn con cái Chị, nhưng có người đã báo cho cảnh sát”. Cảnh sát đã bắt giữ Bibi vị những cáo buộc phạm thượng. Tiếp sau một phiên toà kéo dài, ngày 07.11,Chị bị kết án tử hình. Kitô hữu Pakistan đã biểu tình phản đối phán quyết nầy và gọi việc kết án nầy là kích động bạo lực.

 

BELARUS CẤM BỘ PHIM VỀ BẠCH HẠI KITÔ HỮU DƯỚI THỜI XÔ-VIẾT

(CWNews 11.11)  Chính quyền Belarus đã cấm trình chiếu bọ phim Forbidden Christ (Chúa Kitô bị cấm),một bộ phim tài liệu về sự bách hại tín hữu Tin Lành trong thời kỳ Staline,tại một liên hoan phim Công Giáo. Belarus má chính quyền duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và chưa bao giờ bác bỏ chế độ cộng sản, vẫn thi hành những kiểm soát nghiêm nhặt các hoạt động tôn giáo,nhất là đối với các giáo phái Tin Lành nhỏ hơn. Chính quyền đã loan báo rằng các tổ chức giáo hội không có quyền thách thức những quy dịnh cấm phân phát sách báo đạo mà nhà nước cho là không thích hợp

 

NHÀ BÁO CẢNH BÁO CHỐNG LẠI VIỆC BẦU GIÁM MỤC KICANAS LÀM CHỦ TỊCH HĐGM HOA KỲ

(CWNews 11.11) Tim Drake, nhà báo kỳ cựu của NCR (National Catholic Register) cảnh báo rằng việc bầu ĐGM Gerald Kicanas giáo phận Tucson làm chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ (UCCCB),sẽ là một thảm hoạ vể các quan hệ công đối với Giáo Hội. ĐGM Kicanas hiện là phó chủ tịch USCCB và phó chủ tịch thì thường được bầu làm chủ tịch (USCCB sẽ bầu tân chủ tịch vào kỳ họp 15 – 18.11). Trong số 10 ứng viên,có Đức TGM Timothy Dolan giáo phận New York; Đức TGM Edwin O’Brien giáo phận Baltimore; Đức TGM Allen Vigneron giáo phận Detroit và Đức TGM Charles Chaput giáo phận Denver. Tim Drake viết : việc bầu ĐGM Kicanas là một thùng thuốc súng tiềm tàng. Trong cầu chuyện của ông,”Lạm dụng tình dục ẩn nấp đằng sau việc bầu cử Công giáo”, Chip Mitchell nói kể câu chuyện Cha Daniel McCormack, kẻ đã quấy rần ít nhất 23 bé trai. Câu chuyện nầy chứng minh rằng ĐGM Kicanas khi còn là bề trên chủng viện Mudelein ở Chicago, đã biết những tố cáo về hành vi tình dục xấu chống lại McCormack,nhưng vẫn chọn truyền chức cho McCormack. Được hỏi về điều đó, ĐGM Kicanas chủ yếu nói rằng Ngài sẽ vẫn làm như thế lần nữa. “Sẽ hết sức bất công nếu không truyền chức cho McCormack. Đây là một phần trong quá trình phát triển và McCormack đả học được ý nghĩa  qua kinh nghiệm nầy. Tôi chỉ quan ngại về việc McCormack uống rượu. Chúng tôi đã gửi MacCormack đi tư vấn về chuyện đó”.

 

REGNUM CHRISTI ĐÓN NHẬN NHỮNG CHI TIẾT CUỘC KINH LÝ TOÀ THÁNH

(CNA/EWTN News 11.11) Theo Đức TGM Ricardo Blasquez giáo phân Valladoid : Cuộc kinh lý các thành viên tận hiến của phong trào Regnum Christi sẽ hoàn tất vào khoảng cuối tháng sáu 2011. Cuộc kinh lý phong trào giáo dân nầy tiếp theo cuộc kinh lý được thực hiện với Dòng Đạo Binh Chúa Kitô vào 2 năm 2009 – 2010., kết thúc vào cuối tháng năm 2010. Đức TGM Blasquez nói với các thành viên tận hiến trong thư thứ nhất gửi cho họ tuần nầy :”Tôi có mặt ở đây là vì các anh chị em”. Ngài bày tỏ sự thân mật và thiện ý khi thực hiện cuộc kinh lý nầy. Trên cương vị một kinh lý viên Toà Thánh, vai trò của Ngài là gặp gỡ những con người, tập hợp thông tin nhằm có được một bức tranh về tình hình hiện tại và đưa ra những gợi ý và đề xuất của thẩm quyền chuyên môn, và quyết định về những yếu tố cần phải thay đổi. Ngài sẽ trả lời cho đại diện của Đức Giáo Hoàng, TGM Velasio De Paolis, người được Đức Thánh Cha Biển-Đức đặt phụ trách giám sát việc canh tân trong Dòng Đạo Bunh Chúa Kitô và phong trào Regnum Christi. Chào mừng các thành viên tận hiến của Regnum Christi và cám ơn về các ơn gọi của họ trong thư đề ngày 09.11, Đức TGM Blasquez nô tả tình hình hiện nay “là đặc biệt mang dấu ấn đau khổ và thử thách, phân tích sáng suốt và thanh luyện, canh tân và hy vọng”,Ngài cũng phó thác tình hình nầy cho Thiên Chúa :”Tôi cầu xin Thiên Chúa Cha đầy lòng xót thương cho anh chị em và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Trong Giáo Hội nầy,chúng ta không bao giờ đơn độc. Tình thân của các anh chị em trong đức tin được tỏ cho thấy một cách đặc biệt trong các tình huống khó khăn”.Theo phong trào Regnum Christi, công việc của Ngài sẽ đưa Ngài tới các trung tâm của họ ở Atlanta,New York, Brasil,Venezuela và tại nhiều quốc gia Châu Âu giữa thàng Giêng và tháng sáu.

 

BẦU KHÍ LẮNG DỊU TRONG CÁC HỘI DÒNG NỮ HOA KỲ

(La Croix 12.11) Cuộc điều tra về đời sống tông đồ các nữ tu Hoa Kỳ sẽ kết thúc trong một tháng nữa. Vào lúc nấy,bầu khí có vẻ đã lắng dịu trong nhiều cộng đoàn. Soeur Ellen Kelly,bề trên giám tỉnh các nữ tu Chúa Chiên Lành ở New York, thứa nhận,nhẹ nhỏm :” Chẳng những không phải là một cuộc thanh tra cảnh sát, cuộc điều tra nầy tỏ ra hết sức tích cực đối với các cộng đoàn của chúng tôi”. Soeur chia sẻ sự ngạc nhiên, cả những nghi ngờ, của nhiều chị em cùng Dòng, khi Toà Thánh loan báo vào 01.2009 rằng họ bị dò hỏi về chất lượng đời sống tông đồ của họ. “Trên thực tế các nhóm tu sĩ do Toà Thánh phái tới đã cho thấy họ chăm chú lắng nghe và ch chúng tôi cơ hội làm chứng về đặc sủng của riêng mỗi cộng đoàn”. Sự lắng dịu nầy đền sau nhiều tháng khó khăn : cuộc kinh lý ban đầu quả đã làm dấy lên những phán ứng rất trái ngược ở Hoa Kỳ, nhất là kế hoạch nầy lại do ĐHY Franc Rodé,bấy giờ là tổng trưởng Thánh Bộ Đời Sống Tu Trì, đưa ra.  Ngài tỏ ra rất chỉ trích đối với một số cộng đoàn, bị tố cáo là đã “đi theo những con đường khiến cho họ rời khỏi sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội Công giáo, dù cho họ có ở lại về mặt thể lý”. Ngài không giấu diếm thiện cảm với “những cộng đoàn mới”. Một số nữ tu chống lại các giám mục, cho rằng cuộc kinh lý nầy thiếu minh bạch  và nghi ngờ một âm mưu của hàng giáo phẩm Roma nam giới để đưa các nữ tu được giải phóng vào lại con đường ngay. Một số còn cả từ chối trả lời bản câu hỏi mà thẩm quyền Roma đưa ra, đến độ Mẹ Mary Clara Millea, bề trên cả Dòng Các Tông Đồ Thánh tâm Chúa Giêsu, người điều phối cuộc kinh lý nầy ở Hoa Kỳ, đã phải viết cho các hội dòng vào tháng Giêng vừa qua để nói với họ về sự buồn sầu và thất vọng của Mẹ. căng thẳng gia tăng tột đỉnh vào tháng Ba vừa qua,khi một số nữ tu chống lại HĐGM bằng việc ủng hộ cải tổ y tế của tổng thống Obama. Trong đại hội tháng 8 ở New Oeleans, 800 phụ trách của Hội Đồng Bề Trên Thượng Cấp Nữ Tu, Hội Đồng các Lãnh đạo nữ tu, đại diện cho 95% nữ tu Hoa Kỳ, đã đề nghị được “liên kết” với tiến trình nầy. “Chúng tôi bênh vực nhân quyền căn bản của  những người yếu đuối nhất”. Sau những trao đổi với các bề trên dòng và gửi các bản câu hỏi cho tất cả mọi cơ sở (tất cả là 341, với 59.000 thành viên), cuộc kinh lý toà thánh đã đi vào giai đoạn cuối. Vào khoảng 12.12, Mẹ Mary Clare Millea sẽ gửi cho Vatican một báo cáo.

 

ĐỨC GIÁM MỤC NGƯỜI TÂY BAN NHA NHẮC LẠI RẰNG SỰ SỐNG BẮT NGUỒN TỪ THIÊN CHÚA

 (CNA 12.11) ĐGM Juan Antonio Reig Pla giáo phận Alcala de Henares nhấn mạnh rằng Thiên Chúa cần thiết cho sự sống,lý trí và vẻ đẹp khi Ngài phát  biểu trong lễ khánh thành một cuộc triển lãm bảo vệ sự sống ở Madrid ngày 04.11. Cuộc triển lãm nầy có tên “Các Bạn Phải Được Sinh Ra” sẽ mở cửa cho đến ngày 09.01, đặt tại nhà thờ chính toà Madrid và quy tụ tác phẩm của 24 hoạ sĩ. ĐGM nói:” Nhà thờ chính toà giống như một tử cung nơi sự sống được sinh ra cho toàn giáo phận nầy. Thông điệp của triẻn lãm nầy là đằng sau những khối đá hàng ngàn năm tuổi nầy, Giáo Hội luôn sống động”. Giáo Hội kêu gọi các tín hữu chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật vốn có nguồn gốc trong Thiên Chúa.Ngài nói tiếp :” Có thể có vẻ đẹp mà không có Thiên Chúa sao? Có thể có trật tự trong lý trí mà không có Thiên Chúa ư? Tâm hồn con người có thể đạt đến mục tiêu và khát vọng của nó mà không có Thiên Chúa ư?”. Ngài nhận định :”Giáo Hội không nghĩ như vậy”.             

 

ĐỨC THÁNH CHA GẶP CÁC LÃNH ĐẠO GIÁO TRIỀU ROMA

(CWNews 13.11) Ngày 12.11, Đức Thánh Cha đã gặp các Vị cầm đầu của tất cả những bộ ngành quan trọng trong Giáo triều Roma. Mặc dù Vatican không loan báo mục đích hội nghị nầy,nhưng các nguồn tin thông thạo cho biết các giới chức Vatican thoảo luậb các kế hoạch đối với tân HĐGH về tái truyền giáo.  Ngày 12.11, Đức Thánh Cha chính thức khai trương tân Hội đồng Giáo Hoàng, với Đức TGM Salvatore Fisichella làm chủ tịch. Lúc ấy, Đức TGM Fisichella nói rằng các kế hoạch cụ thể cho công việc của tân HĐGH nầy vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Việc lập ra tân HĐGH nầy, với một ủy quyền rộng lớn là thúc đẩy đức tin ở Châu Âu và Bắc Mỹ,có khả năng đòi hỏi thay đổi dịch chuyển một số trách nhiệm của các bộ nghành khác trong Giáo Triều.

 

 LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO IRAN CHỜ ĐỢI CORAN CŨNG ĐƯỢC COI LÀ THÁNH NHƯ CÁC SÁCH PHÚC ÂM

 (CWNews 13.11) Một nhà lãnh đạo tôn giáo cao tuổi Iran nói với ĐHY Jean-Louis Tauran,chủ tịch HĐ GH về Đồi Thoại liên tôn, hôm 11,11 rằng ông mong đợi Đức Thánh Cha Biển-Đức coi sách Coran cũng thánh như các Phúc Âm và lên án các hành động của Hoa Kỳ trong khu vực nầy. Đại giáo sĩ Ayatollah Abdollah Javadi-Amoli nói :” Chúng toi mong đợi Đức giáo hoàng coi sách Coran cũng thánh như các sách Phúc Âm và sách Torah và lên án hành vi đốt sách Coran đáng hổ thẹn”, Ông nói tiếp :” Hãy nhìn hướng đông của Iran. Dân chúng bị giết chết hằng ngày ở AfghanistanPakistan. Hãy nhìn sang hướng Tây. Khủng bố và giết chóc tiếp tục ngày ngày ở Iraq. Trên khắp Trung Đông, tàn sát xảy ra hằng ngày”.

 

CHỦNG SINH NGƯỜI MỸ THOÁT CHẾT NHỜ LỜI BẦU CỬ CỦA CỐ HỒNG Y NGƯỜI VIỆT

(CWNews 13.11)  Một chủng sinh người Mỹ,Joseph Nguyễn,một người nhập cư từ Việt Nam,mà gia đình thân quen với Cố Hồng Y FX Nguyễn-Văn- Thuận, đã hai lần bị tuyên bố đã chết, tin rằng anh hàm ơn lời cầu bầu của Đức cố hồng y. Anh bị hôn mê 32 ngày năm 2009.Vào một thời điểm, chứng tử của anh được hoàn tất đầy đủ.Nhưng người chủng sinh nầy hồi phục từ cơn sốt đã đe doạ sự sống của anh.  Nay anh cho biết anh hầu như không nhớ lại điều gì từ thời gian bị hôn mê ngoài hai lần Đức Hồng Y Thuận “đến thăm”. ĐHY Thuận,nguyên chủ tịch HĐGH về Công Lý và Hoà Bình từ 1998 cho tối khi Ngài qua đời vào năm 2002, đã dũng cảm chịu 13 năm trong các nhà tù Việt Nam, trong đó 9 năm biệt giam. Án phong chân phước cho Ngài được mở vào năm 2007 và chính thức mở giai đoạn giáo phận (Roma) vừa qua.

 

PHÁP : CUỘC TUẦN HÀNH IM LẶNG ĐỂ ỦNG HỘ CÁC KITÔ HỮU IRAQ

 (ZENIT 13.11) Hưởng ứng lời kêu gọi của giáo xứ Thánh Ephrem xứ Canđê, một cuộc đi bộ im lặng vì hoà bình đã quy tụ khoảng 1.500 người hôm 11.11 vừa qua. Trang điện tử Giáo Hội Công giáo ở Lyon đã đăng bản tin về cuộc đi bộ nầy, trong đó rất nhiều diễn văn đã được đọc. Nếu ĐHY Philippe Barbarin đã cám ơn nước Pháp vì sự quảng đại trong việc tiếp đón 150 người Iraq tỵ nạn, thì Đức TGM giáo phận Lyon đã cầu chúc cho các Kitô hữu Iraq có thể sống đức tin, ở chính quê hương họ,một cách tự do và thanh bình. ĐHY đã khai mào ý tưởng một sự kết nghĩa mới sẽ liên kết bền vững nhà thờ tương lai Thánh Tôma với cộng đồng Kitô hữu ở Baghdad. Để tưởng niệm các nạn nhân, những thanh niên gốc Iraq đã chuẩn bị các biểu ngữ :” Hãy cho chúng tôi hoà bình, chúng tôi sẽ cho các bạn những điều kỳ diệu:,”Ngưng ngay tàn sát Kitô hữu ở Iraq” hoặc “Đã quá nhiều máu đổ ra, đừng đụng đến các giáo hội của chúng tôi nữa”.

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục