Các tân vệ binh Thụy Sĩ
tuyên thệ tại Vatican
(dongten.net)
VATICAN. Sáng thứ 4, ngày 6.5 vừa qua, 32 tân
vệ binh Thụy Sĩ đã tuyên thệ tại sân Thánh Damaso trong Điện Tông Tòa của
Vatican.
Vệ binh Thụy sĩ
là đội quân thường trực lâu đời nhất trên thế giới, có châm ngôn là “Dũng cảm
và trung thành”.
Ngày 6.5 hàng
năm là ngày kỷ niệm sự hy sinh của 147 lính Thụy Sĩ để bảo vệ Đức Giáo Hoàng
Clement VII và Giáo Hội khi Roma bị tấn công vào năm 1527.
Trong buổi
tuyên thệ, mỗi tân binh sẽ tiến đến lá cờ khi được xứng tên. Anh ta cầm chặt lá
cờ bằng tay trái, đưa thẳng tay phải lên cao, với ba ngón [ngón cái, ngón trỏ,
ngón giữa] chìa ra, có ý diễn tả đức tin của mình vào Chúa Ba Ngôi và đọc lời
thề:
“Tôi là T., xin
thề sẽ nhiệt tâm và trung thành tuân giữa tất cả những gì vừa được đọc cho tôi,
xin Thiên Chúa ban ơn cho con và xin các thánh trợ giúp cho con.”
Các vệ binh sẽ
thề trung thành bảo vệ Đức Giáo Hoàng và khi trống tòa thì bảo vệ Hồng Y Đoàn,
dù có phải hy sinh cả tính mạng.
Các thánh quan
thầy của Nhóm Vệ Binh Thụy Sĩ là thánh Martin, thánh Sebastian, thánh Nicholas
Flue.
Hôm thứ hai 4.5
vừa qua, Đức Thánh Cha dã có cuộc gặp gỡ với các thành viên của đoàn vệ binh Thụy
Sỹ và gia đình của họ. Ngài chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ này là một cơ hội để “thắt
chặt một tình bạn đầy ý nghĩa khi trích lời của Đức Giêsu: “Không có tình yêu
nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
ĐTC nói rằng một
vệ binh Thụy Sĩ là người thực sự muốn bước theo Chúa Giêsu và yêu mến Giáo Hội
cách đặc biệt. Anh ta là một Kitô hữu có đức tin chân thực.”
ĐTC mời gọi họ
hãy sống ơn gọi của mình qua các Bí Tích của Giáo Hội, năng tham dự thánh lễ và
xưng tội. Ngài cũng khuyến khích họ hãy đọc Tin Mừng mỗi ngày, cầm theo một cuốn
sách Tin Mừng nho nhỏ bên mình để có thể đọc vào những giờ phút thinh lặng. ĐTC
nói rằng lời cầu nguyện sẽ giúp họ nhiều hơn trong việc phục vụ của mình.
“Vì thế, khi
anh em gặp người ta, các khách hành hương, với sự tử tế và khả năng của mình,
anh em chuyển tải “tình yêu to lớn đến từ tình bạn với Đức Kitô này cho người
khác”, ĐTC chia sẻ.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(theo Radio Vatican)