Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô về Ơn gọi của người Giáo dân
Vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 11 vừa
qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gởi một sứ điệp tới cho các tham dự viên của một
cuộc hội nghị được tổ chức bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về người Giáo dân, cũng như
bởi Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá, để thảo luận về đề tài: Ơn gọi và sứ mạng của
người Giáo Dân: 50 năm sau ngày Sắc lệnh “Apostolicam actuositatem - Hoạt
Động Tông Đồ” được công bố.
Trong sứ điệp được gửi tới Đức Hồng Y Stanislaw Rylko, Chủ tịch
Hội Đồng Giáo Hoàng về người Giáo Dân, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Công Đồng
Va-ti-căng II, mà với tài liệu chủ đạo của mình, Công Đồng đã dẫn tới một cách
nhìn mới về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong Giáo hội và Thế giới.
Đức Thánh Cha cho biết, Công Đồng không coi người giáo dân
như là những thành phần thuộc tầng lớp thứ hai, tức tầng lớp chỉ có nghĩa vụ phục
vụ cấp trên, và đơn thuần chỉ là thực hiện những mệnh lệnh dành cho mình được
đưa ra từ cấp trên, nhưng thay vào đó, Công Đồng đã coi người Giáo dân như là
những môn đệ của Chúa Giê-su, những người được mời gọi để sinh động hóa bất cứ
nơi đâu họ hiện diện, cũng như làm cho những hoạt động của con người trên thế
giới đi theo tinh thần Tin Mừng. Kết
thúc sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha đã viết rằng, ngài đã cầu nguyện để cho hội
nghị trở thành niềm khích lệ cho cả hai: các chủ chăn cũng như người Giáo dân,
trong việc sống và thực hành giáo huấn của Công đồng về người giáo dân. Đức
Thánh Cha thêm rằng, điều này luôn là mối quan tâm mục vụ của Thánh Giáo Hoàng
Gio-an Phao-lô II.
(Theo en.rv 12/11/2015 12:19)
Thérèse Nguyễn