Cuộc Viếng Thăm Bất Ngờ Của Đức Thánh Cha Tại Bệnh Viện Chuyên Điều Trị Nghiện Ma Túy

 

Vào chiều thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm một trung tâm chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy. Bệnh viện này nằm cạnh khu nghỉ hè Castelgandolfo của các Đức Giáo Hoàng. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế sau chuyến viếng thăm kể trên.

Đức Thánh Cha đã lên đường mà không có đoàn tùy tùng đi theo, nhưng với sự tháp tùng của Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về việc tái loan báo Tin Mừng. Chuyến viếng thăm này là một phần của một loạt „các cử chỉ lòng Thương Xót“ mà Đức Thánh Cha sẽ thực mỗi tháng. Cụ thể là mỗi tháng Ngài sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm, nhưng các chuyến viếng thăm này không được công bố trước.

Đức Thánh Cha đã lắng nghe những câu chuyện của khoảng sáu chục bệnh nhân tại trung tâm này. Ngài đã ôm hôn từng người một trong họ cũng như đã ban phép lành Tông Tòa của Ngài cho tất cả các bệnh nhân và các nhân viên của trung tâm.

Với chuyến viếng thăm tại Castelgandolfo, Đức Thánh Cha muốn chỉ cho thấy vấn đề của việc nghiện ma túy, và tạo sự can đảm cho các bệnh nhân của trung tâm đối với cuộc chiến cá nhân của họ nhằm chống lại sự nghiện ngập này – công bố của Tòa Thánh Cho biết. Trung tâm điều trị San Carlo di Castel Gandolfo được thành lập vào năm 1980 bởi Cha Mario Picchi. Ba năm sau đó, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã đến thăm trung tâm này. Ngài đã tặng cho trung tâm một ngôi biệt thự của Tòa Thánh được xây từ thế kỷ 16 để làm trụ sở.

 

(theo de.rv 26.06.2016 cs)

 

Anna Thanh Hòa

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016