Đức
Hồng y Parolin kêu gọi loại bỏ văn hóa Nhà nước Hồi giáo
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh |
Vatican News
RVA 31/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu
gọi loại bỏ thứ văn hóa khủng bố do cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS tạo nên.
Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí ở Roma hôm 29/10/2019 vừa
qua bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách mới, một ký giả hỏi Đức Hồng y Parolin
về phản ứng của Tòa Thánh trước lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về
tin vui đã giết chết được lãnh tụ al Baghdaldi của lực lượng IS, Đức Hồng y Quốc
vụ khanh cho biết Tòa Thánh không có phản ứng về vụ này, nhưng nói rằng:
“Tòa Thánh vẫn luôn đề cao tầm quan trọng của đối thoại và
thương thuyết. Trong khi đó, chúng ta tiếp tục thấy những đau khổ lớn lao của
nhân dân Siria. Về cuộc chiến tranh chống lực lượng IS, thì đã có lời tuyên bố
chính thức cuộc chiến tranh này đã chấm dứt! Tôi thấy điều quan trọng là làm
sao loại trừ được thứ văn hóa do hiện tượng IS gây ra. Để đạt mục đích đó cần
phải đáp ứng những nhu cầu của dân chúng: bằng các cuộc cải tổ như dân chúng
tại Irak đang lớn tiếng yêu cầu hiện nay. Chỉ như thế trong tương lai chúng ta
mới có thể tránh được những sai lầm như được chứng tỏ qua những kinh nghiệm về
lực lượng IS”.
Qua lời tuyên bố trên đây, giới báo chí nhận thấy Tòa
Thánh e ngại về nguy cơ tái xuất hiện nạn khủng bố do nhà nước IS gây ra. Riêng
về những cuộc thương thuyết liên quan đến tương lai của Siria, Tòa Thánh không
nói về những cuộc thương thảo giữa Nga, Iran và Thổ nhĩ kỳ, nhưng đúng hơn về
những cố gắng của Liên Hiệp Quốc trong lãnh vực này, nhưng cho đến nay không có
kết quả.
Mặt khác, linh mục Luis Montes, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập
Thể, thừa sai từ hơn 20 năm nay tại Trung Đông, kể cả Irak, tuyên bố với hãng
tin Công Giáo ACI rằng: “Vụ giết được thủ lãnh Al-Baghdadi của lực lượng IS là
một ngón đòn rất nặng. Nhưng chúng ta không được quên rằng Nhà Nước Hồi giáo IS
là một nhóm khủng bố rất quan trọng, và có nhiều nhóm như thế, và như họ nói,
khi không còn nhóm IS thì sẽ xuất hiện một nhóm khác”.
Nhắc đến lời Đức Cha Bashar Warda, Tổng giám mục giáo phận
Erbil của Công Giáo Canđê ở miền bắc Irak, Cha Luis Montes nói thêm rằng: “Bao
lâu các tín hữu Kitô chỉ được dung thứ và sự bình quyền của họ không được luật
pháp nhìn nhận, thì các nhóm khủng bố sẽ tái xuất hiện, các nhóm đang hiện hữu
và các nhóm sẽ nảy sinh”.
Theo linh mục thừa sai Montes, bạo lực khủng bố ăn rễ sâu
nơi chính giáo huấn của những thành phần thánh chiến Hồi giáo Jihad, họ biện
minh cho bạo lực nhân danh cuộc thánh chiến chống những kẻ ngoại bạo, bất tín.
“Sự kiện các tín hữu Kitô bị coi là những công dân hạng thấp dẫn đến bạo lực,
như Đức Tổng giám mục Warda đã nói: “Đó là lịch sử của các tín hữu Kitô từ
1.400 năm nay”.
(KNA 30-10-2019; ACI, Aleiteia, 29-10-2019)