Phóng
Đại Con Số Các Vụ Lạm Dụng ở Ai-len
Anne
Street, Dublin, Ireland | Photo by Gregory DALLEAU on Unsplash
RVA 30/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Hơn 10
năm sau khi công bố phúc trình đầu tiên, Ủy ban điều tra của chính phủ Ai-len
nhìn nhận rằng con số những vụ lạm dụng trong các viện trẻ em đã bị phóng đại
gấp 4 lần, tức là chỉ có 42 ngàn vụ thay vì 170 ngàn vụ như được thông báo
trong phúc trình Ryan năm 2009.
Ủy ban
Ryan đã được chính phủ Ai-len thành lập với mục đích điều tra về những vụ lạm
dụng xảy ra tại các trường học nội trú, các viện tế bần hay là những nhà cải
huấn các trẻ em phạm pháp, được nhà nước giám sát nhưng giao cho 18 tổ chức
Giáo Hội điều hành. Ủy ban điều tra Ryan cho rằng có 170 ngàn vụ các trẻ em bị
lạm dụng tính dục hoặc bị bạo hành tại các viện và các nơi giam giữ trẻ em từ
năm 1930 đến 1970. Hơn 1 tỷ 400 triệu Euro đã được trả, như tiền bồi thường cho
những người nói rằng mình đã bị lạm dụng khi sống tại các trường và các nhà ấy.
Tuy
nhiên, trong những ngày qua, một Ủy ban điều tra mới của chính phủ Ai-len nhìn
nhận rằng số trẻ em bị lạm dụng trong các viện do các tổ chức Giáo Hội điều
hành chỉ có 42 ngàn thay vì 170 ngàn như được trưng dẫn trong Phúc trình Ryan cách
đây 10 năm.
Mặt
khác, Tổng giáo phận thủ đô Dublin cho biết, nhân biến cố Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đến viếng thăm Ai-len hồi tháng 8 năm 2018 nhân dịp Đại hội các gia
đình thế giới tại đây, do sự chú ý đặc biệt của dư luận đối với biến cố này, đã
làm gia tăng số người tố cáo các linh mục lạm dụng tính dục của họ.
Trong
phúc trình thường niên công bố ngày 23/11/2019, các giáo phận ở Ai Len cho biết
có 20 vụ tố cáo mới về giáo sĩ lạm dụng trẻ em trong năm 2018, so với 14 vụ
trong năm 2017. Con số này đi ngược lại xu hướng giảm sút từ lâu các vụ tố cáo
mới. (Cath. UK 29-11-2019)