Sứ
Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2021
Đức
Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
RVA 23/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tránh thứ truyền
thông “sao bản”, giống nhau, được chế tạo trong văn phòng trước máy vi tính,
nhưng hãy dựa trên cuộc sống cụ thể của dân chúng. Ngài cũng mời gọi quan tâm
thông tin về tình trạng dân nghèo ở Á phi và Mỹ Latinh, đặc biệt trong tình
cảnh đại dịch hiện nay.
Đức
Thánh cha đưa ra những mời gọi trên đây trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới truyền
thông xã hội lần thứ 55, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 16/5/2021, Đại lễ Chúa
thăng thiên. Sứ điệp được công bố hôm 23/1/2021 vừa qua, áp lễ thánh Phanxicô
đệ Salê, bổn mạng của các ký giả, và có chủ đề là: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,46).
“Truyền thông bằng cách gặp gỡ con người tại nơi họ sống và như thực tại của họ”.
Tiếp xúc với thực tại cuộc sống
Đi từ
lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên, Đức Thánh cha nhận định
rằng: “Đó cũng là phương pháp của mọi truyền thông đích thực của con người. Để
có thể kể lại chân lý về cuộc sống trở thành lịch sử, cần ra khỏi thái độ tự
phụ “ta đã biết rồi” để lên đường, đi xem, ở với dân chúng, lắng nghe, đón nhận
gợi ý của thực tại, vốn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên về khía cạnh nào đó
của nó”.
Trong
sứ điệp, Đức Thánh cha cám ơn sự can đảm và dấn thân của bao nhiêu ký giả và
các nhân viên truyền thông, điện ảnh, làm việc với bao nhiêu rủi ro để chúng ta
biết được những hoàn cảnh sống khó khăn của các nhóm thiểu số bị bách hại ở
nhiều nơi trên thế giới, tố giác những bất công và bạo hành chống người nghèo
và những thiệt hại gây ra cho thiên nhiên, kể lại những cuộc chiến bị quên
lãng.
Đừng quên dân nghèo
Đức
Thánh cha đặt câu hỏi: Trong thời kỳ đại dịch này, “Ai sẽ kể cho chúng ta sự
chờ đợi được chữa lành trong các làng mạc nghèo nhất tại Á châu, Mỹ Latinh và
Phi châu? Cũng như những khác biệt về xã hội và kinh tế trên bình diện hoàn
cầu, có nguy cơ xác định thứ tự trong việc phân phối vắc-xin chống Covid. Người
nghèo luôn đứng cuối cùng và quyền sức khỏe cho mọi người, tuy được khẳng định
trên nguyên tắc, nhưng trong thực tế trống rỗng, không có giá trị thực tế...
Cơ may và cạm bẫy trên mạng
Đức
Thánh cha cũng bàn tới những cơ may và cạm bẫy trên Internet, các mạng xã hội.
Ngài viết: “Nhờ mạng, chúng ta có thể kể điều chúng ta thấy, những gì xảy ra
trước mắt chúng ta, và chia sẻ chứng từ. Nhưng điều hiển nhiên đối với mọi
người là ngày nay các mạng xã hội ấy trở thành một thứ truyền thông xã hội
thiếu kiểm chứng. Sự phê bình này không thúc đẩy chúng ta lên án phương tiện
này, nhưng cần có một khả năng phân định sáng suốt hơn, và một cảm thức trách
nhiệm trưởng thành hơn, khi phổ biến hoặc tiếp nhận nội dung. Tất cả chúng ta
đều có trách nhiệm về công việc truyền thông chúng ta làm, những tin tức chúng
ta truyền đi, về sự kiểm soát mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện đối với
những tin giả. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm chứng về sự thật: đi xem và
chia sẻ chúng”. (Rei 23-1-2021)