Đức
Hồng Y Koch Bác Bỏ Tuyên Ngôn Của Nhóm Đại Kết Đức
Đức
Hồng y Kurt Koch | ANSA
RVA 28/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh
hiệp nhất các tín hữu Kitô, bác bỏ những lời phê bình của nhóm làm việc chung
giữa Công giáo và Tin lành Đức chống quyết định của Bộ Giáo lý đức tin và tiếp
tục cho rằng các tín hữu Công giáo và Tin lành có thể tự quyết định theo lương
tâm về việc rước lễ chung.
Nhóm
làm việc chung này gồm các thần học gia Công giáo và Tin lành Đức, chủ trương
cho Công giáo và Tin lành rước lễ chung, tùy theo quyết định lương tâm của mỗi
người. Lập trường này đã bị Bộ Giáo lý đức tin bác bỏ, trong văn thư hồi tháng
Chín năm ngoái. Chúa nhật 24/1/2021 vừa qua, nhóm làm việc chung này lại công
bố một văn kiện dài hơn 20 trang, phê bình lập trường của Bộ Giáo lý đức tin về
vấn đề này và tuyên bố tiếp tục việc cho rước lễ chung.
Phản
ứng về việc làm của nhóm làm việc chung, hôm 26/1/2021 vừa qua, Đức Hồng y Kock
tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng: “Tôi ngạc nhiên về lối làm việc
và giọng văn trong lập trường của các thần học gia Tin lành và Công giáo thuộc
nhóm làm việc ấy. Tôi tự hỏi đâu là sự nghiêm túc của các tác giả văn kiện này,
khi họ tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại”.
Đức
Hồng y Koch nói rằng lập trường của nhóm thần học gia cũng như văn kiện hồi năm
ngoái, chỉ nằm trong lãnh vực hoàn toàn là khảo cứu và không thể đưa ra thực
hành. Trong thực tế, nhiều điều mà ban thần học này nói là có sự đồng thuận,
nhưng thực tế không phải vậy, vì thế Ban thần học này nại vào vị thế ưu tiên
đường lối thực hành, để biện minh cho lập trường của họ là điều không đứng
vững.
Đức
Hồng y Koch đã nhiều lần nhấn mạnh lập trường rất khác biệt nhau giữa Công giáo
và Tin lành về bí tích Thánh Thể và đã cảnh giác về vấn đề rước lễ chung. Đối
với Công giáo, việc rước lễ chung là dấu chỉ sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín
hữu về đạo lý. Tin lành không tin nhận Thánh Thể là bí tích cũng như sự hiện
diện thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, nhưng coi đó là chỉ là dấu chỉ, và
việc rước lễ chung chỉ là một sự hiếu khách. (KNA 26-1-2021)