Đức
Thánh Cha Có Thể Sẽ Gặp Thủ Lãnh Hồi Giáo Shiite Tại Irak
Città
vecchia di Mosul- Croce sulla Chiesa di S. Thomas | Vatican News
RVA 30/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm
28/1/2021 vừa qua, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, cho
biết trong cuộc viếng thăm tại Irak, từ ngày 5 đến 8/3 tới đây, Đức Thánh cha
sẽ gặp riêng Ayatolla Sistani, thủ lãnh Hồi giáo Shiite tại Irak.
Tuyên
bố với hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng y Sako nói rằng trong cuộc gặp gỡ
riêng, Đức Thánh cha và thủ lãnh Ayatolla Sistani có thể nói đến một thứ khuôn
khổ để lên án tất cả những người xâm phạm sự sống.
Cuộc
gặp gỡ sẽ diễn ra ngày 6/3 tại Najaf, trung tâm tinh thần của Hồi giáo Shiite ở
Irak, tuy nhiên biến cố gỡ này cho đến nay chưa được xác nhận. Cuộc gặp gỡ sẽ
có một giá trị đặc biệt đối với cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, cũng như
trong nội bộ của Hồi giáo. Trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng y Sako cho biết có
thể hai vị lãnh đạo sẽ ký một tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại, như
tuyên ngôn Đức Thánh cha Phanxicô đã ký ngày 4/2 năm 2019, tại Abu Dhabi với
Đại Iman Al Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập.
Đức
Hồng y Sako nói: “Tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế
giới và sự sống chung, là một văn bản đại đồng, và sẽ không cần thay đổi. Cũng
nên nhắc lại rằng thông điệp thứ ba của Đức Thánh cha, Fratelli tutti, công bố
ngày 4/10 năm ngoái, đã lấy hứng từ tuyên ngôn chung ấy. Và cũng vì lý do đó,
huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Irak, có ghi câu Tin mừng theo
thánh Matthêu, đoạn 23, câu 8: “Tất cả các con là anh em chị với nhau”, câu này
được ghi bằng tiếng Canđê, Arập, Anh và Kurdes”
Cho đến
nay, Phòng báo chí Tòa Thánh vẫn chưa công bố chương trình chi tiết cuộc viếng
thăm của Đức Thánh cha tại Irak. (Askanews 28-1-2021)