Cách
Chức Một Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành
Fr. Jose
Carlos Pedrini, CS, (R) attempts to concelebrate Mass with Francisco Leite, a
Presbyterian minister, (L) in Jundiai, Brazil, Feb. 17, 2021. | screenshot via
CNA
RVA 27/02/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Một
linh mục ở Brazil đã bị giám mục sở tại, cùng Bề trên dòng liên hệ, cách chức
cha sở vì đã đồng tế với một mục sư Tin lành, trái với qui định của giáo luật.
Đương
sự là linh mục José Carlos Pedrini, thuộc dòng Thừa sai thánh Carlo Borromeo,
cho đến nay là cha sở giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ở thành phố Jundiai, mạn
bắc thành São Paolo, Brazil.
Trong
thư đề ngày 20/2/2021 vừa qua, Đức cha Vicente Costa, Giám mục giáo phận
Jundiai, viết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì biến cố này đã gây hoang mang lớn
nơi giáo dân. Sự tham dự tích cực của một thừa tác viên không Công giáo vào
thánh lễ như thế là điều không được giáo luật cho phép. Theo một chân lý mạc
khải, năng quyền truyền phép Mình Thánh Chúa chỉ thuộc về linh mục đã được chịu
chức thành sự mà thôi”.
Cha
Pedrini đã cử hành thánh lễ chung với mục sư Francisco Leite, thuộc Giáo hội
Tin lành trưởng lão hiệp nhất ở Brazil, trong thánh lễ của cộng đoàn giáo xứ
hôm thứ Tư Lễ tro, 17/2 vừa qua.
Một
băng Video cho thấy mục sư Leite đang đọc một phần kinh nguyện Thánh Thể và
rước lễ.
Đức cha
Costa nói rằng sự phổ biến rộng rãi băng video về vụ này, qua các mạng xã hội,
đã tạo nên những phản ứng hoàn toàn chống đối và càng gia tăng vết thương trong
sự hiệp nhất của Giáo hội, tình hiệp nhất này ở trong Thánh Thể, là nguồn mạch
và là nền tảng chung cục về sự hiệp nhất trong cùng một niềm tin, cậy, mến.
Đức cha
Costa nhận định rằng: “Chúng tôi tin là cha Pedrini, vốn là người tận tụy và
quảng đại, nhất là đối với người nghèo và những người di dân, đã không hành
động vì ác ý... cố tình bất tuân luật Hội thánh Công giáo hoặc làm thương tổn
đến sự thánh thiêng của Thánh Thể”.
Theo
giáo luật, “Thừa tác viên có thể cử hành bí tích Thánh Thể thành sự trong cương
vị của Chúa Kitô, phải là một người đã được chịu thánh chức thành sự”, và “tất
cả các linh mục đều bị cấm không được cử hành thánh lễ với các linh mục hoặc
thừa tác viên thuộc các cộng đồng Kitô khác không hiệp nhất trọn vẹn với Giáo
hội Công giáo”.
Trong
số các tội nặng dành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý đức tin có tội đồng tế thánh
lễ với “các thừa tác viên thuộc các cộng đoàn Giáo hội không có sự kế truyền
tông đồ và không nhìn nhận phẩm giá bí tích của việc truyền chức linh mục”.
(CNA 24-2-2021)