Các Tín Hữu Kitô Dalit Yêu Cầu Chính Phủ Giúp Đỡ

 Photo: asianews.it

RVA 14/08/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáu thủ lãnh Kitô Dalit ở bang Orissa, Ấn Độ tái yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật, có từ hơn 70 năm nay, khiến các tín hữu Kitô Dalit không được chính quyền giúp đỡ, như những người thuộc giai cấp bị thiệt thòi.

Dalit có nghĩa là “bị chà đạp dưới chân” và không được xếp vào 4 giai cấp trong Ấn giáo. Những người Dalit được chính quyền giúp đỡ về công ăn việc làm. Tuy nhiên từ năm 1950, các tín hữu Kitô Dalit cùng đinh không được hưởng sự trợ giúp này, vì chính quyền cho rằng trong Kitô giáo không có sự phân chia giai cấp như trong Ấn giáo.

Hôm 10/8/2021 vừa qua, nhân ngày Phản Đối, 6 lãnh tụ Kitô Dalit bang Orissa đã tái đệ đơn thỉnh cầu Thủ tướng bang này đưa ra những biện pháp cấp thời để nới rộng qui chế các giai cấp bị thiệt thòi cho các tín hữu Kitô, như Ủy ban công lý do thẩm phán Ranganath Misra làm chủ tịch đã đề nghị hồi năm 2007.

Trong hàng chục năm qua, nhiều lần các tín hữu Kitô cùng đinh đã thỉnh cầu chính phủ Ấn bãi bỏ sự phân biệt đối xử này, nhưng không được chấp nhận.

Theo nhiều nghiên cứu, cho dù các tín hữu Kitô Dalit thay đổi tôn giáo và theo Ấn giáo, tình trạng của họ cũng không thay đổi bao nhiêu, họ tiếp tục phải chịu tình trạng bị gạt ra ngoài lề, kể cả trong cộng đoàn tôn giáo mới của họ. Hồi năm 2004, một thỉnh nguyện thư đã được đệ trình tòa án tối cao của Ấn, nhưng cho đến nay, việc cứu xét đơn này vẫn còn bị ngưng. Mặt dù có bao nhiêu đề nghị, nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra biện pháp nào để thay đổi luật năm 1950.

Nhân dịp Ngày Phản đối năm nay, ông Bishask Kumar Bardhan, Tổng thư ký Hội đồng toàn quốc Ấn Độ các tín hữu Kitô Dalit, nói rằng: “Chúng tôi muốn lưu ý Thủ tướng về điều này, các Kitô hữu Dalít tiếp tục phải chịu sự kỳ thị, tình trạng không thể chạm tới, cũng như những người Dalit không thuộc Kitô giáo”. (Asia News 13-8-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2021