Các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo Tại Thánh Địa Kêu Gọi Chính Thống Nga

Photo: lpj.org

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 24/03/2022

Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thánh địa kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, hoạt động cho hòa bình tại Ucraina.

Hôm 22 tháng Ba vừa qua, một số vị lãnh đạo tôn giáo đã họp nhau tại Jerusalem, trước nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Giáo hội Chính thống Nga, để cử hành buổi cầu nguyện liên tôn. Ngoài ra, các tham dự viên đã gửi một sứ điệp đến Đức Thượng phụ Kirill, xin dùng uy tín và ảnh hưởng của mình trong Giáo hội Chính thống Nga để bênh vực hòa bình.

Cho đến nay, Đức Thượng phụ Kirill vẫn luôn bênh vực cuộc “hành quân đặc biệt” của quân đội Nga tại Ucraina.

Cuộc gặp gỡ đại kết vừa nói do Trung tâm liên tôn phát triển dài hạn và Học viện Liên tôn Elijah ở Thánh địa tổ chức. Trong số những vị tham gia sáng kiến này, có Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh ở Jerusalem và Rabbi Rasson Arousi, Chủ tịch Ủy ban đối thoại giữa Do thái giáo và Tòa Thánh, cùng với Sheik Hồi giáo Hassan Abu Galion...

Đức Thượng phụ Pizzaballa nói rằng: “Mục đích chính của sinh hoạt này là để biểu lộ tình liên đới, cầu nguyện và hiệp với nhân dân Ucraina. Chúng ta không chống ai, nhưng những hình ảnh mà chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông thật là kinh khủng và không thể biện minh được. Tôi hy vọng và cầu nguyện để tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo tại Ucraina và Nga sẽ góp phần vào một giải pháp cho tình trạng kinh khủng hiện nay”.

Trong số các mục tiêu của cuộc gặp gỡ cũng là để thuyết phục Đức Thượng phụ Kirill dùng vị thế quan trọng của ngài để đạt tới hòa bình. “Dưới ánh sáng tương quan chặt chẽ giữa Đức Thượng phụ và Tổng thống Vladimir Putin, chúng tôi mời gọi Đức Thượng phụ thỉnh cầu Tổng thống Putin đề ra ngay những biện pháp để làm dịu bớt cuộc xung đột và tìm kiếm một giải pháp hòa bình”.

Lời kêu gọi trên đây mang chữ ký của 150 vị lãnh đạo tôn giáo và được treo trước Nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi.

Sau khi cầu nguyện liên tôn trước nhà thờ chính tòa, một số vị hiện diện đã phát biểu và kêu gọi hòa bình cho Ucraina và tại miền đó, đón nhận lời mời gọi của các vị lãnh đạo tôn giáo. (Asia News 22-3-2022)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2022