Lời giới thiệu

Kính thưa Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha,

Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Em và các bạn trẻ.

 

Đời sống hôn nhân và gia đình luôn là mối bận tâm của các Vị Chủ Chăn trong Hội Thánh. Trong khóa họp thường niên năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn năm 2003 làm Năm Thánh Hóa Gia Đình, đồng thời một số Đức Cha muốn có một tài liệu giáo lý về Hôn Nhân và Gia Đình. Vào tháng giêng năm 2003, Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia đình đã tổ chức Cuộc gặp gỡ quốc tế về Gia Đình lần thứ tư tại Manila (Phi Luật Tân). Và gần đây, trong Hội Nghị khoáng đại lần thứ tám của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu khai diễn hôm 17 tháng 8 năm 2004 tại Daejeon (Nam Hàn), cũng đã bàn về chủ đề Gia đình Á Châu Hướng Tới Một Nền Văn Hóa Sự Sống.

Cùng thao thức với các Vị Chủ Chăn, Nhóm phụ trách giáo lý của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cố gắng biên soạn Quyển Giáo Lý Hôn Nhân và Gia Đình, với hy vọng được góp phần nhỏ trong việc hướng dẫn các bạn trẻ hiểu và sống đúng những giáo huấn căn bản của Hội Thánh về hôn nhân trong đời sống gia đình.

Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin xin giới thiệu đến các cộng đoàn Dân Chúa Quyển Giáo Lý Hôn Nhân và Gia Đình này, và ước mong được sự đón nhận cũng như được sự góp ý của tất cả các cộng đoàn.

Kính chúc Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Em và các bạn trẻ luôn được an vui trong tình yêu của Đức Kitô.

                                               

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 09 năm 2004.

CT. Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin.

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC


Trở về trang Mục Lục