497
NẠN NHÂN TRONG 74 NĂM THEO MỘT BÁO CÁO VỀ LẠM DỤNG Ở GIÁO PHẬN MUNICH
(xuanbichvietnam.net)
Tháng Một 21st, 2022.
Một
cuộc họp báo đã diễn ra hôm 20/1/2022 để trình bày cuộc điều tra do Giáo hội ủy
quyền cho một văn phòng luật sư độc lập. Họ đã xem xét cách thức các Giám mục
khác nhau của giáo phận, bao gồm cả ĐHY Ratzinger, đã xử lý các vụ lạm dụng
tính dục từ nằm 1945 đến 2019. Tòa Thánh đang chờ đọc bản báo cáo trước
khi phản ứng và tái khẳng định sự xấu hổ về sự việc và bày tỏ sự gần gũi của
mình đối với các nạn nhân.
Trình bày báo cáo ở Munich
Ít nhất
497 người đã phải chịu các cuộc lạm dụng trong giáo phận Munich-Freising, ở
Đức, từ 1945 đến 2019, tức trong vòng 74 năm. Đó chủ yếu là các nạn nhân nam
trẻ tuổi. Có 247 người trong số họ, trong khi các nạn nhân nữ là 182. 60% nạn
nhân trong độ tuổi từ 8 đến 14 vào thời điểm xảy ra sự kiện. 235 người đã thực
hiện hay che đậy các vụ bạo lực, trong đó 173 linh mục, 9 phó tế, 5 nhân viên
mục vụ và 48 người đang làm việc trong lãnh vực giáo dục. Đó là các con số của
báo cáo về lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo phận Munich được xác lập bởi
văn phòng luật sư Westpfahl Spilker Wastl, được Tổng giáo phận ủy quyền vào
tháng 2/2020.
Cuộc họp báo kéo dài hai giờ
Báo cáo
được trình bày trong cuộc họp báo kéo dài 2 giờ ở “Haus der Deutschen Wirtschaft”, trước
sự hiện diện của các vị đại diện giáo phận, bao gồm các thành viên của hội đồng
các nạn nhân bị lạm dụng của Tổng giáo phận, nhưng không có ĐHY Reinhard Marx.
Trong cuộc họp này, các trích đoạn của tài liệu hơn 1000 trang đã được đọc bởi
luật sư Martin Pusch, đặc trách văn phòng luật sư, và luật sư Marion Westphal.
Hơn một năm làm việc
Báo cáo
tập trung vào việc xử lý các trường hợp lạm dụng trong quá khứ. Nó là kết quả
của hơn một năm làm việc, trao đổi và phỏng vấn với các nạn nhân và những người
đã và đang giữ những chức vụ có trách nhiệm. Trong số 71 người được tiếp cận,
56 người đã phản hồi tích cực. Các tuyên bố được đưa ra đã được so sánh với
nhau vào cuối tháng 8/2021. 65 thủ phạm lạm dụng “thực sự hoặc giả định” đã
được xác định. Theo các chuyên gia, số tội phạm không được báo cáo là “cao hơn
đáng kể” so với số lượng báo cáo.
Việc xử lý của các Tổng Giám mục
Báo cáo
xem xét cách đặc biệt cách thức mà các Tổng Giám mục liên tiếp nhau của Munich
– Michael von Faulhaber, Joseph Wendel, Julius Doepfner, Joseph Ratzinger, Friedrich
Wetter và Reinhard Marx – đã xử lý hồ sơ này. Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô
XVI, Tổng Giám mục Munich từ năm 1977 đến 1982, cũng là đối tượng của xem xét
khi ngài là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban độc lập có thể xác định được
bốn trường hợp đã xảy ra trong thừa tác vụ của ĐHY Raizinger, với những người
chịu trách nhiệm về các cuộc lạm dụng vẫn đang còn tại vị. Các tác giả của báo
cáo cho rằng có một phần trách nhiệm, khi Đức nguyên Giáo hoàng – theo lời của
họ – đã phản hồi các câu hỏi và đã tuyên bố không biết đến hoàn cảnh. Trường
hợp nổi bật nhất, được biết đến từ năm 2010, liên quan đến một linh mục của
giáo phận Essen, người sau đó được chuyển đến Munich.
Giáo phận Munich sẽ phát biểu ý kiến vào ngày 27/1
Theo
báo cáo của Martin Pusch, các lỗi về cách cư xử cũng được quy cho ĐHY Marx
trong hai trường hợp lạm dụng được thực hiện vào năm 2008. Một sự gia tăng đáng
kể về số lượng đơn khiếu nại đã được ghi nhận từ năm 2015. Nội dung của báo cáo
không được các vị lãnh đạo của Tổng giáo phận Munich biết đến trước khi nó được
công bố, ngoại trừ một số thông tin xuất hiện trước đó trên báo chí Đức. Giáo
hội ở Munich sẽ bình luận về nội dung của báo cáo “sau lần xem xét đầu tiên”
vào ngày 27/1/2022.
Tuyên bố của Matteo Bruni
Sau
cuộc họp báo, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã đưa ra
lời tuyên bố này với các phóng viên : “Tòa Thánh cho rằng cần dành sự quan
tâm thích đáng cho tài liệu này, mà hiện nay Tòa Thánh vẫn chưa biết nội dung.
Trong những ngày sắp đến, sau khi công bố nó, Tòa Thánh sẽ xem xét và có thể
nghiên cứu cách đúng đắn các chi tiết của tài liệu. Bằng cách lặp lại cảm giác
xấu hổ và hối tiếc về các hành vi lạm dụng của các giáo sĩ đối với trẻ vị thành
niên, Tòa Thánh bày tỏ sự gần gũi của mình với tất cả các nạn nhân và tái
khẳng định những nỗ lực được thực hiện để bảo vệ trẻ vị thành niên, bằng cách
bảo đảm cho họ một môi trường an toàn”.
Về phần
mình, Đức cha Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI, đã tuyên bố
với các phóng viên rằng “Đức Bênêđíctô XVI đã không biết về báo cáo của văn
phòng luật sư Westpfahl-Spilker-Wastl, dày
hơn 1000 trang, cho đến chiều thứ Năm này. Trong những ngày tới, ngài sẽ xem
xét bản văn với tất cả sự quan tâm cần thiết. Đức nguyên Giáo hoàng, như ngài
đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần trong những năm triều đại giáo hoàng của mình,
bảy tỏ sự bàng hoàng và xấu hổ của mình trước việc các giáo sĩ lạm dụng trẻ vị
thành niên, và bày tỏ sự gần gũi cá nhân và lời cầu nguyện của ngài đối với tất
cả các nạn nhân, mà một số trong đó đã được gặp gỡ nhân chuyến tông du của ngài”.
Tý Linh (theo Vatican News)