Đức Hồng Y Reinhard Marx Tái Sẵn Sàng Từ Chức

Pope Francis with Cardinal Reinhard Marx - archive photo | Vatican News

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 29/01/2022

Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, bên Đức, bị cáo là thiếu sót không xử lý hai vụ giáo sĩ lạm dụng trong giáo phận của ngài, tuyên bố sẵn sàng đệ đơn từ chức lần thứ hai lên Đức Thánh cha.

Phúc trình do văn phòng luật sư ở Munich thực hiện, theo sự ủy nhiệm của chính Đức Hồng y Marx. Sau khi phúc trình này được công bố, Đức Hồng y đã bày tỏ sự xấu hổ và xin lỗi các nạn nhân. Ngài nhìn nhận rằng những vụ lạm dụng tính dục trong giáo phận của ngài có những nguyên nhân về hệ thống và yêu cầu có những cải tổ cần thiết trong Giáo hội Công giáo để đương đầu với tình trạng này. Đức Hồng y mô tả những vụ lạm dụng là không thể tha thứ được, đồng thời cũng ngài trách cứ thái độ của chính bản thân Đức Hồng y cũng như của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Đơn từ chức trong thời gian trước đây của Đức Hồng y Marx đã bị Đức Thánh cha Phanxicô từ chối và yêu cầu Đức Hồng y tiếp tục nhiệm vụ Tổng giám mục”.

Tuyên bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Marx nói thêm rằng: “Tôi không bám vào địa vị. Tôi chịu trách nhiệm tinh thần về tình trạng hiện nay trong giáo phận của tôi và cho rằng điều đã xảy ra chứng tỏ khía cạnh đen tối của Giáo hội. Một lần nữa, nhân danh Tòa Tổng giám mục, tôi xin lỗi những người đã bị thương tổn vì những gì làm cho họ đau khổ. Ai phủ nhận những nguyên nhân cơ cấu và không chấp nhận sự cải tổ cần thiết cho Giáo hội, thì không hiểu thách đố”. (Sismografo 27-1-2022)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2022