Đức Hồng Y Ruini Phê Bình Những Người Tấn Công Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Cardinal Camillo Ruini answers questions at the Vatican press office on June 17, 2014. | Daniel Ibáñez/CNA.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 29/01/2022

Đức Hồng y Camillo Ruini, nguyên Giám quản Roma và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, phê bình nhiều người bên Đức tấn công Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, dựa vào phúc trình điều tra của một văn phòng luật sư về những vụ lạm dụng tính dục của các nhân viên Giáo hội đối với trẻ vị thành niên từ năm 1945 đến 2019.

Nhiều thành phần cấp tiến ở Đức, bắt đầu từ Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, đã mạnh mẽ phê bình và buộc tội Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức đã sai sót không xử lý các linh mục phạm lỗi trong bốn vụ lạm dụng, khi còn là Tổng giám mục Giáo phận Munich trong bốn năm.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Il Foglio” ở Ý, số ra ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Ruini nói: “Đó thật là một điều nghịch lý và rất bất công. Tất cả chúng ta đều biết Đức Ratzinger khi còn làm hồng y rồi sau đó làm Giáo hoàng, và cả khi làm Giáo hoàng về hưu, đã nỗ lực thực hiện nhiều điều để loại trừ tai ương là nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Rất tiếc từ nhiều năm nay, giữa lòng Giáo hội tại Đức, có một trào lưu rộng lớn chống lại những đường hướng thần học, mục vụ và tu đức của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức. Một bầu không khí như vậy góp phần làm cho những lời cáo buộc trở thành điều có thể, chẳng vậy, chúng sẽ khó lòng xảy ra được”.

Đức Hồng y Ruini tái bày tỏ sự tín nhiệm hoàn toàn đối với câu trả lời của Đức Biển Đức, vì, ngài viết, “tôi biết ngài rất rõ trong bao nhiêu năm trời. Giả sử lương tâm ngài có điều gì trách cứ thì chắc chắn ngài không chấp nhận trách vụ tối cao làm Giáo hoàng cũng như trước đó làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin.”

Đức Hồng y Ruini cũng giải thích rằng: Bên Đức có thói quen phổ biến nhiều hơn so với bên Ý, đó là vị tổng đại diện chứ không phải giám mục quyết định về nhiều vấn đề cai quản trong giáo phận. Ngoài ra, trong những năm gần đây, tôi có cảm tưởng rằng Giáo hội bị chĩa mũi dùi nhiều, chỉ cần vài lời tố cáo là đủ đưa tới sự từ chức của một giám mục, như Đức Hồng y Barbarin, Tổng giám mục Lyon bên Pháp, hoặc Đức Hồng y George Pell bên Úc, và nay đến vụ mạ lỵ Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức.

Sau cùng, Đức Hồng y Ruini viết rằng: “Giáo hội phải có can đảm tìm sự thật, nhưng không phải tự đả thương chính mình”. (Il Foglio 27-1-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2022