Ngày 15:
Tôi Trước
Ai muốn làm
lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì
phải làm đầy tớ mọi người. (Mc 10: 43-44)
Con người thường để lộ
ra bên ngoài những gì họ có trong lòng. Chúng ta có bao giờ lần đầu gặp gỡ người
khác, đã nhận ra những yếu điểm trong thái độ của họ, nhưng lại không thể vạch
ra một cách chính xác điều sai trái của họ không? Sau đây là sáu thái độ thường
gây vấn đề trong đội ngũ mà chúng ta cần quan tâm và cảnh giác khi gặp phải:
1. Thiếu khả năng chấp nhận
những khuyết điểm.
2. Không có tinh thần tha
thứ
3. Ghen tị
4. Mắc căn bệnh trầm kha là
“cái tôi” quá lớn
5. Thái độ hay chỉ trích
6. Thích chiếm hữu tất cả
các thành tích (hog all the credit)
Dĩ nhiên, những thái độ trên không hẳn là hoàn
toàn xấu, nhưng chúng là những gì rất năng gặp trong cuộc sống, và là điều gì rất
tự nhiên nơi nhiều người. Nói một cách đơn giản là tất cả những thói xấu đều bắt
nguồn từ sự ích kỷ (selfishness). Là một thành viên trong đội ngũ dù là người lãnh
đạo hay công sự viên, không ai có quyền đạp lên lưng đồng nghiệp để chiếm cứ sự
vinh thăng hay trội vượt cho riêng mình, điều đó sẽ hủy diệt tinh thần của đội
ngũ.
Là người lãnh đạo, chúng ta hãy tự kiểm thảo chính
mình trước để rèn luyện bản thân. Người lãnh đạo là người của gương mẫu và là đầu
tàu lôi kéo các cộng sự viên. Thật khó để sửa sai người khác nếu chúng ta chỉ
rao giảng (thầy dạy) mà chính mình không thực hành (chứng nhân)!